Trải nghiệm chất lượng quốc tế với chương trình Paris Est

Chương trình Cử nhân Kinh doanh quốc tế Paris Est giúp nhiều bạn trẻ Việt Nam có cơ hội tiếp cận nền giáo dục tiên tiến và tìm kiếm được nhiều cơ hội nghề nghiệp hấp dẫn trong tương lai.
Chương trình Cử nhân Kinh doanh quốc tế Paris Est giúp nhiều bạn trẻ Việt Nam có cơ hội tiếp cận nền giáo dục tiên tiến và tìm kiếm được nhiều cơ hội nghề nghiệp hấp dẫn trong tương lai.
Theo học một chương trình đại học được trang bị kiến thức theo chuẩn quốc tế và được học tập trong một môi trường hiện đại, uy tín, thời gian linh hoạt, học phí ưu đãi luôn là mong muốn của nhiều bạn trẻ hiện nay.

Với các chương trình đào tạo hợp tác quốc tế đa dạng, uy tín, trong nhiều năm qua Trường Đại học Hoa Sen đã mang lại cho nhiều bạn trẻ cơ hội được trải nghiệm các chương trình đào tạo theo chuẩn quốc tế, trong đó có chương trình cử nhân Kinh doanh quốc tế của Đại học Paris-Est Créteil (Pháp).

Chương trình đào tạo tiên tiến theo chuẩn quốc tế

Đại học Paris Est-Créteil là trường đại học đa ngành lớn nhất ở khu vực Paris và các vùng lân cận với 27 000 sinh viên trong đó 17% sinh viên đến từ 112 quốc gia khác nhau. Được thành lập vào năm 1971, Đại học Paris Créteil 12 đã nhanh chóng phát triển và hiện nay đã có những chương trình thạc sĩ ở nhiều chuyên ngành khác nhau như : Quản trị quốc tế, luật, kinh tế và quản lý, nghệ thuật, xã hội, ngoại ngữ, khoa học giáo dục, thể dục thể thao, qui hoạch đô thị…Đại học Paris Est-Créteil có 5 trung tâm nghiên cứu tiến sĩ đa lĩnh vực, đón nhận những nghiên cứu sinh và hỗ trợ họ trong các hoạt động nghiên cứu và trong việc hòa nhập nghề nghiệp.

Trong năm học 2012-2013, chương trình Cử nhân kinh doanh quốc tế của Đại học Paris Créteil được xếp thứ 7 trong bảng xếp hạng 10 chương trình đào tạo Cử nhân Kinh doanh Quốc tế, Xuất Nhập khẩu hàng đầu của Pháp.

Chương trình đào tạo mang tính thực tiễn cao, chú trọng yếu tố thực hành. 1/3 thời lượng học tập được dành để thực tập tại doanh nghiệp và làm đề án. Đặc biệt, sinh viên được khuyến khích và tạo điều kiện thực tập tại nước ngoài. Chính vì lẽ đó, hằng năm, chương trình này tuyển sinh rất chọn lọc (chỉ 35 sinh viên/khóa) và đòi hỏi nhiều tiêu chuẩn khá cao: Các thí sinh dự thi không thuộc khối kinh tế phải học bổ sung kiến thức kinh tế và đạt yêu cầu trước kỳ thi tuyển. Thí sinh đăng ký dự thi phải thoả mãn các yêu cầu trên và phải đạt trình độ tiếng Anh TOEFL iBT 65 điểm trở lên hoặc tương đương. Nội dung thi tuyển bao gồm kiến thức kinh tế – xã hội, tiếng Anh và phỏng vấn trực tiếp với hội đồng tuyển sinh.

Chương trình kéo dài trong một năm và được giảng dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh bởi những giảng viên quốc tế giàu kinh nghiệm.Ngoài sinh viên Việt Nam còn có sinh viên đến từ các quốc gia cùng tham gia học tập và nghiên cứu tạo nên một môi trường đa văn hóa để trải nghiệm và trưởng thành.

Hơn nữa, bằng Cử nhân Kinh doanh quốc tế Paris Est do Bộ Giáo dục Pháp cấp và thuộc hệ thống văn bằng LMD (License – Master – Doctorat) của Châu Âu là tấm giấy thông hành thuận lợi nhất giúp sinh viên tiếp cận với chương trình Thạc sĩ, Tiến sĩ tại các trường Đại học trên thế giới.

Trải nghiệm chất lượng quốc tế với chương trình Paris Est ảnh 1 Sinh viên chương trình Paris Est trong giờ học nhóm

Mang lại giá trị thực học

Sự kết hợp đào tạo giữ Trường Đại học Hoa Sen và Đại học Paris Est Créteil đã đem lại cho người học một chương trình đào tạo chất lượng và thực tế. Chương trình này không chỉ giúp nhiều bạn trẻ Việt Nam có cơ hội tiếp cận nền giáo dục hàng đầu thế giới với chi phí thấp hơn nhiều so với việc chuyển tiếp sang nước ngoài học tập.

Không những vậy, trong khuôn khổ hợp tác giữa hai đơn vị, hàng năm Đại học Paris-Est Créteil cũng gửi sinh viên người Pháp sang tham gia học chương trình Cử nhân kinh doanh quốc tế tại Đại học Hoa Sen. Ngôn ngữ giảng dạy và giao tiếp 100% bằng tiếng Anh đã giúp cho sinh viên nước ngoài dễ dàng hòa nhập và sinh viên Việt Nam được nâng cao kỹ năng nói tiếng Anh của mình.

Bạn Sissota Pol-SV người Pháp chia sẻ lý do chọn Chương trình Cử nhân Kinh doanh quốc tế Paris Est Créteil tại Đại học Hoa Sen: “Sau khi hoàn tất bằng cao đẳng tại Pháp, tôi xác định tiếp tục học cao hơn và làm việc tại các nước thuộc khu vực Đông Nam Á. Việt Nam và chương trình Cử nhân kinh doanh quốc tế Paris-Est là lựa chọn hợp lý giúp tôi có được hiểu biết sâu sắc về thị trường châu Á và đồng thời lấy được tấm bằng cử nhân”.

Được học tập cùng các sinh viên nước ngoài trên đất nước của mình, sinh viên Trần Lê Phương hào hứng: “Chương trình là lựa chọn phù hợp cho những bạn muốn lấy bằng cử nhân trong thời gian ngắn. Tất cả thành viên trong lớp học, bao gồm sinh viên Việt Nam và sinh viên quốc tế đều trở nên thân thiết, chúng tôi chia sẻ nhiều về thông tin học tập và kinh nghiệm giao tiếp tiếng Anh. Đây không chỉ là môi trường để học tập mà còn là cơ hội để phát triển các mối quan hệ”.

Bạn Trương Thị Thanh Thanh, SV Chương trình Cử nhân kinh doanh quốc tế Paris Est khóa 5 cho biết: “Hiện tại, tôi vừa hoàn tất học phần lý thuyết của ngành Kinh doanh quốc tế khóa thứ 5 (2013 – 2014), chương trình đào tạo hợp tác Quốc tế giữa trường Đại học Hoa Sen và Paris Est Pháp. Đây là chương trình 1 năm cuối đại học với thời lượng khá ngắn, tuy nhiên chương trình đã giúp tôi có được một khối lượng kiến thức khá đầy đủ và có được cái nhìn tổng quan về kinh tế quốc tế với các thị trường: châu Á, châu Âu và Mỹ.

Ngoài ra, với các kiến thức nền căn bản về Văn hóa thế giới, văn hóa của từng khu vực cùng với các môn học về tài chính, thanh toán quốc tế và logictic cùng những ví dụ cụ thể dựa trên các hợp đồng kinh tế quốc tế giữa các công ty của các nước giúp tôi có thể áp dụng kiến thức một cách nhanh chóng và hiệu quả”.

Tốt nghiệp Cử nhân Kinh doanh quốc tế của Đại học Hoa Sen hợp tác với Đại học Paris Est Créteil, sinh viên sẽ sở hữu bằng cấp đại học chất lượng quốc tế, giá trị toàn cầu, được Bộ GD-ĐT Việt Nam công nhận cùng cơ hội học tiếp lên trình độ thạc sĩ, tiến sĩ ở các trường đại học trong và ngoài nước. Hơn thế nữa, với những kiến thức chuyên sâu về kinh doanh quốc tế cùng với những kỹ năng thực hành trong môi trường kinh doanh thực tiễn, khả năng tiếng Anh vượt trội, sinh viên sẽ có được nền tảng phát triển toàn diện và tìm kiếm được nhiều cơ hội nghề nghiệp hấp dẫn trong tương lai.

MỚI - NÓNG
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
TPO - Những chuyến du thuyền ngắm vịnh Hạ Long đã được đặt kín từ 2-3 tháng trước nên dự báo không đủ sức cung ứng cho dịp 30/4-1/5 cho khách nội địa. Do đó, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành chia sẻ rằng liên tục phải từ chối hàng chục cuộc gọi đặt tour này mỗi ngày trong thời gian gần đây. 
Nữ thần Đài Loan lười biếng
Nữ thần Đài Loan lười biếng
TPO - Quách Bích Đình khiến khán giả mong chờ khi trở lại với show Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng sau thời gian dài tạm ngừng hoạt động nghệ thuật để lo cho gia đình. Tuy nhiên, biểu hiện của nữ diễn viên trong show gây nhiều tranh cãi.