Trẻ bụi đời Ấn Độ được đi học

Trẻ bụi đời Ấn Độ được đi học
Tin đầu tuần này cho biết, Ấn Độ đang thực hiện kế hoạch giáo dục lớn nhất từ trước đến nay: đưa trẻ lang thang, lao động sớm, ăn xin… trên cả nước vào trường học, thực hiện mục tiêu phát triển của Liên hiệp quốc.

Nhà hoạt động vì quyền lợi trẻ em Harsh Mander cho biết: “Trước đây, ngoài việc nhốt các em lại, chính phủ không có chương trình thật sự dành cho trẻ em bụi đời. Các em không có được những quyền lợi cơ bản”.

Theo cơ quan giáo dục Ấn, chính phủ khởi động chương trình phổ cập giáo dục từ năm 2001, cho phép 32 triệu trẻ em có thể nhập học, nhưng hiện chỉ còn 7 triệu em đi học.

Theo Sài gòn Tiếp thị/Reuters

MỚI - NÓNG