Lâm Đồng: Tiếp bài “Ngôi trường 'bảy' không bị giải thể”:

Trẻ ở "ngôi trường 'bảy' không" có vấn đề về trí não, sức khỏe

Trẻ ở "ngôi trường 'bảy' không" có vấn đề về trí não, sức khỏe
TP – Lãnh đạo Trung tâm Bảo trợ Xã hội cho biết, tất cả trẻ vừa được chuyển về từ trường này đều bị ghẻ lở, năm trường hợp bại não nặng.

Cơ quan chức năng cho biết sau khi Tiền Phong và một số báo chí phản ánh về hàng loạt vi phạm của trường nuôi dạy trẻ mồ côi, khuyết tật và người lang thang cơ nhỡ Tia Sáng (xã Đại Lào, TX Bảo Lộc), đặc biệt là việc tùy tiện đưa trẻ ra khỏi địa phương, trường đã đưa các em từ TP Hồ Chí Minh trở về Lâm Đồng.

Ngay sau đó, Phòng Lao động – TBXH Bảo Lộc đã đến kiểm tra và yêu cầu trường phối hợp đưa 13 trẻ đến Trung tâm Bảo trợ Xã hội Lâm Đồng. Các trẻ còn lại đã được nhận làm con nuôi hoặc hồi gia.

Trung tâm phải đề nghị Trung tâm Bệnh Xã hội Lâm Đồng và Trung tâm Y tế Đà Lạt hỗ trợ để cách ly, chữa bệnh cho các em, ngăn ngừa bệnh lây lan cho hơn trăm hội viên khác đang sống tại trung tâm.

Năm trường hợp bị bại não nặng sẽ được chuyển về TP Hồ Chí Minh để có điều kiện chăm sóc tốt hơn. 

MỚI - NÓNG