Triển lãm của học sinh trường Ams thu hút hàng ngàn người tham dự

Các em nhỏ tự tay thực hiện thí nghiệm “Kem đánh răng Con Voi” (Elephant toothpaste)
Các em nhỏ tự tay thực hiện thí nghiệm “Kem đánh răng Con Voi” (Elephant toothpaste)
Với phương châm “Chỉ cần biết sáng tạo, mọi thứ đều là khoa học”, Triển lãm Khoa học, chặng cuối của “Cơn lốc Khoa học – Science Tornado 2017: NOVA” của các học sinh Trường THPT chuyên Hà Nội-Amsterdam vừa diễn ra đầy cuốn hút với sự tham gia của hơn 5000 người.

Cơn lốc Khoa học – Science Tornado (ST) là một chuỗi các sự kiện Khoa học, bao gồm nhiều tiền sự kiện và một buổi triển lãm chính, được tổ chức bởi hai câu lạc bộ khoa học Trường THPT Chuyên Hà Nội – Amsterdam (Society Of Open Science và Physics Youth Hanoi Amsterdam).

Năm 2017, năm thứ 4 của Science Tornado với chủ đề vô cùng mới lạ NOVA – TÂN TINH đã trải qua 2 tiền sự kiện Science Tour và Science Camp vô cùng hấp dẫn, thu hút được sự quan tâm rất lớn của các bậc phụ huynh và học sinh trên toàn địa bàn Thành phố Hà Nội

Triển lãm của học sinh trường Ams thu hút hàng ngàn người tham dự ảnh 1

Sự kiện thu hút đông đảo học sinh và phụ huynh tham gia

Ngày 6/8, điểm dừng chân cuối cùng của hành trình Science Tornado - Triển lãm Khoa học tương tác Nova và Cuộc thi Chế tác Engineering Challenge – đã được tổ chức tại khuôn viên trường THPT Chuyên Hà Nội – Amsterdam, nhằm tạo ra một sân chơi cho các bạn trẻ tại Hà Nội và truyển tải trọn vẹn nhất thông điệp “Khoa học không phải thứ gì đó quá cao siêu xa vời, nó là những thứ đơn giản xung quanh ta. Chỉ cần ta biết sáng tạo, mọi thứ đều là khoa học.”

Triển lãm của học sinh trường Ams thu hút hàng ngàn người tham dự ảnh 2

Bình thông nhau tự chế của các bạn học sinh

Triển lãm của học sinh trường Ams thu hút hàng ngàn người tham dự ảnh 3

Nhen nhóm tình yêu khoa học từ thực nghiệm cho các em nhỏ

Với 9 khu thí nghiệm lấy cảm hứng từ các hành tinh trong Hệ Mặt trời, Ban tổ chức chuẩn bị kĩ lưỡng nhiều thí nghiệm đa dạng để mang những nét đặc trưng tiêu biểu nhất của hành tinh đó. Điển hình là khu Sao chổi kì ảo với những thí nghiệm tính tương tác cao như Bóng nhảy, Rubber hand illusion đánh lừa đầy ngoạn mục, Wingardium Leviosa - câu "thần chú" quen thuộc với các bạn Potterheads, và Fire Hand luôn "làm mưa làm gió" mỗi buổi trình diễn. Hay khu Trái Đất xinh đẹp của chúng ta là nơi trưng bày những sản phẩm khoa học tượng trưng cho sức sống mãnh liệt của hành tinh Mẹ này: những tinh thể rực rỡ, Mô hình nuôi kiến, Hộp nuôi vi khuẩn cùng Vườn hoá học lung linh sắc màu.

“Khoa học không phải thứ gì đó quá cao siêu xa vời, nó là những thứ đơn giản xung quanh ta. Chỉ cần ta biết sáng tạo, mọi thứ đều là khoa học. Bởi vậy, thông qua buổi triển lãm khoa học này, Ban tổ chức chúng con muốn gửi gắm một thông điệp đến toàn thể các vị khách tham dự: lan tỏa tình yêu lớn lao dành cho khoa học dưới hình thức tiếp cận thật độc đáo, sáng tạo nhưng không kém thực tiễn. Hi vọng rằng, góc nhìn của các khán giả, đặc biệt là những em nhỏ sẽ trở thành một lăng kính muôn màu sau khi khám phá triển lãm” – Tăng Trần Diệu Linh, HS lớp 11 trường Ams, Trưởng Ban tổ chức Science Tornado 2017 chia sẻ  tại lễ khai mạc.

Triển lãm của học sinh trường Ams thu hút hàng ngàn người tham dự ảnh 4

Thí nghiệm “Tắc kè hoa”

Triển lãm của học sinh trường Ams thu hút hàng ngàn người tham dự ảnh 5

Tò mò về đá khô

Em Phạm Hoàng Phúc, học sinh lớp 4, trường Tiểu học Thực Nghiệm đã nêu những cảm nghĩ sau khi tham gia buổi triển lãm: “Đến đây thì em đã được quan sát các anh chị BTC làm nhiều thí nghiệm khoa học thú vị. Thí nghiệm em thích nhất là Gương Vô cực và Cơn mưa Vàng. Em còn được chơi trò Bàn tay lửa và làm máu giả nữa. Chắc chắn, nếu sự kiện này được tổ chức 1 lần nữa vào năm sau, em sẽ quay lại tham gia triển lãm để được học hỏi các anh chị trường Ams ạ.”

Triển lãm của học sinh trường Ams thu hút hàng ngàn người tham dự ảnh 6

Thí nghiệm “Bàn tay lửa” (Fire hand) là dấu ấn đặc sắc của sự kiện

Triển lãm của học sinh trường Ams thu hút hàng ngàn người tham dự ảnh 7

Tăng Trần Diệu Linh, học sinh lớp 11 Trung trường Ams, trưởng ban tổ chức dự án Science Tornado

MỚI - NÓNG