Trung Quốc: Dạy trẻ mẫu giáo cách chế ngự cảm xúc

Trung Quốc: Dạy trẻ mẫu giáo cách chế ngự cảm xúc
“Zippy's Friends” là tên một chương trình tương tác dạy những trẻ mới chập chững tập đi cách giải quyết những vấn đề thuộc về cảm xúc như hạnh phúc, lo lắng, buồn rầu và giận dữ.
Trung Quốc: Dạy trẻ mẫu giáo cách chế ngự cảm xúc ảnh 1
Một trường mẫu giáo ở Trung Quốc. Ảnh: Epochtimes.

Chương trình do trường Đại học Sư phạm Hoa Đông và Viện Giáo dục Hong Kong hợp tác xây dựng.

Cô Vũ, giáo viên một trường mẫu giáo ở Thượng Hải thừa nhận là các giáo viên rất kinh ngạc khi phát hiện ra sự khác biệt ở các trẻ nhỏ khi được học chương trình "Zippy's Friends". Dường như, các em trưởng thành hơn nhiều.

Nhờ được học chương trình này, một cậu bé 4 tuổi đã biết thuyết phục một người bạn của bố đang say rượu và chán việc cần phải vui vẻ lên, thở sâu, đi dạo và tản bộ trong công viên.

Thượng Hải là thành phố đầu tiên ở Trung Quốc giới thiệu chương trình "Zippy's Friends" phiên bản tiếng Trung tới 31 trường mẫu giáo.

Sắp tới, Đại học Sư phạm Hoa Đông sẽ kết hợp với các đối tác nước ngoài để mở rộng việc dạy chương trình này cho hơn 10.000 trẻ em ở 100 trường mẫu giáo ở Thượng Hải đến năm 2009.

Theo Thương Vũ
Tuổi trẻ/ CRI

MỚI - NÓNG