Trường bị lũ quét sắp khai giảng năm học mới

Trường bị lũ quét sắp khai giảng năm học mới
TPO - Theo ông Nguyễn Ngọc Hinh, Phó chủ tịch UBND huyện Sa Pa (tỉnh Lào Cai), trong vài ngày tới, trường mầm non, tiểu học và THCS Bản Khoang sẽ khai giảng năm học mới.

> Phó thủ tướng thăm người dân Bản Khoang bị lũ quét

Sáng 7/9, đông đảo giáo viên các trường khu vực xung quanh Bản Khoang tranh thủ ngày thứ bảy về dọn dẹp, quét dọn lại những phòng học, bàn ghế… tại trường mầm non và tiểu học Bản Khoang.

Ông Nguyễn Ngọc Hinh, Phó chủ tịch UBND huyện Sa Pa cho biết, trong vài ngày tới, nếu thời tiết thuận lợi, cơ sở vật chất được khắc phục, sửa chữa, trường sẽ khai giảng năm học mới.

Chùm ảnh của phóng viên Tiền Phong tại hiện trường:

Trường bị lũ quét sắp khai giảng năm học mới ảnh 1

Tại trường tiểu học Bản Khoang, sau trận lũ quét, trong các phòng học ngập bùn, đất. Trong ảnh, cửa kính một lớp học bị nước thúc vỡ, trên đó vẫn còn nhiều rác bám lại.

Trường bị lũ quét sắp khai giảng năm học mới ảnh 2

Sáng 7/9, tranh thủ ngày nghỉ, nhiều giáo viên ở các trường gần Bản Khoang về giúp đỡ dọn dẹp trường lớp. Có những người đi xe máy gần 30 km đến hỗ trợ.

Trường bị lũ quét sắp khai giảng năm học mới ảnh 3

Sách vở của học sinh được tìm thấy bị mủn do ngấm nước.

Trường bị lũ quét sắp khai giảng năm học mới ảnh 4

Một chiến sĩ công an huyện Sa Pa tìm thấy những con số trong bảng tính của các em học sinh.

Trường bị lũ quét sắp khai giảng năm học mới ảnh 5
Trường bị lũ quét sắp khai giảng năm học mới ảnh 6

Những đồ dùng học tập còn lại sau trận lũ.

Trường bị lũ quét sắp khai giảng năm học mới ảnh 7
Trường bị lũ quét sắp khai giảng năm học mới ảnh 8

… dính những bùn, đất.

Trường bị lũ quét sắp khai giảng năm học mới ảnh 9
Trường bị lũ quét sắp khai giảng năm học mới ảnh 10
Trường bị lũ quét sắp khai giảng năm học mới ảnh 11

Các cô giáo mang đồ dùng học tập của học sinh vào phòng, sau khi đã dọn dẹp sạch sẽ. Dự kiến trong một hai ngày tới, năm học mới sẽ khai giảng.

Trường bị lũ quét sắp khai giảng năm học mới ảnh 12

Các cô giáo xã Sa Pả đến hỗ trợ Bản Khoang đang ngồi ăn trưa trong một phòng học vừa mới được dọn dẹp. Bữa ăn chỉ là bánh mỳ không.

Theo Viết
MỚI - NÓNG