Trường chuyên thi cử quá nhiều

Trường chuyên thi cử quá nhiều
TP - “Tại sao học sinh trường chuyên phải đóng tiền quá nhiều, hơn hẳn các trường khác?”, mẹ của học sinh Trúc Quỳnh ở lớp 12C1, Trường THPT chuyên Lý Tự Trọng (Cần Thơ) bức xúc.

Nhiều cha mẹ học sinh khác cũng nói vậy, tại cuộc họp cha mẹ học sinh đầu năm, sáng 30/8. Ngoài quỹ cha mẹ học sinh, ở trường chuyên còn có “nguồn vận động khuyến học khuyến tài”, mỗi người năm ngoái đóng 800.000 đồng, năm nay nâng lên 1 triệu. Cô giáo chủ nhiệm bối rối giải thích, vì trường chuyên có nhiều học sinh giỏi nên… vất vả.

Nhiều học sinh giỏi vì trường chuyên phải “đi đầu phong trào”, tham gia quá nhiều cuộc thi. Báo cáo tóm tắt hoạt động của nhà trường gửi cha mẹ học sinh, năm học 2014-2015, học sinh của trường phải tham gia 20 cuộc thi các loại.

Cấp quốc gia có 11 cuộc thi. Đó là: Học sinh giỏi, Học sinh giỏi Olympic Khoa học tự nhiên, Học sinh giỏi Olympic trại hè Phương Nam, Học sinh giỏi Olympic 30/4, Nghiên cứu khoa học-kỹ thuật, Máy tính cầm bảng (IOE), Anh văn trên internet, Olympic tài năng, Violympic, Toán học bằng tiếng Anh (HOMC), Tin học trẻ.

Cấp thành phố có 8 cuộc thi: Học sinh giỏi, Học sinh giỏi thí nghiệm thực hành, Nghiên cứu khoa học-kỹ thuật, Violympic, Anh văn trên internet, Tin học trẻ, Hội khỏe Phù Đổng, Giai điệu tuổi hồng.

Cấp trường có Đường lên đỉnh Olympia.

Mỗi cuộc thi, học sinh của trường đoạt rất nhiều giải. Nhiều nhất là thi học sinh giỏi cấp thành phố, có 209 giải, chiếm 36,2% tổng số 577 học sinh của trường. Cuộc thi Anh văn cấp thành phố có 108 giải, chiếm 18,7%; Học sinh giỏi Olympic 30/4 có 43 huy chương các loại; Học sinh giỏi Olympic trại hè Phương Nam có 21 huy chương các loại; Học sinh giỏi cấp quốc gia cũng có 21 giải.

Vì nhiều cuộc thi, có nhiều giải nên Hiệu trưởng Cao Thị Ngọc Hà cho biết, có giải thưởng chỉ 50.000 đồng nhưng tổng cộng cả năm tốn gần 180 triệu đồng. Những cuộc thi ngoài thành phố, theo Hiệu trưởng Hà, chi phí đi lại và ăn ở khá tốn kém, kinh phí trên cấp không đủ nên phải vận động cha mẹ học sinh đóng góp thêm.

Thi nhiều mà mỗi cuộc thi thường phải “luyện gà nòi” nên mất nhiều thời gian và tốn nhiều tiền. Trong đó, chi phí mời giảng viên bồi dưỡng học sinh trước khi đi thi là lớn nhất. “Nguồn vận động khuyến học khuyến tài” năm học 2014-2015, cha mẹ học sinh đóng góp hơn 240 triệu đồng, phải chi cho giảng viên “luyện gà nòi” gần 90 triệu đồng (hơn 37%). Đây là phần chi thêm từ quỹ của cha mẹ học sinh đóng góp, ngoài phần nhà nước chi theo chế độ. Chẳng hạn, quy định giảng viên một người một ngày ăn 150.000 đồng, ở 300.000 đồng, dạy 1.300.000 đồng nhưng phải chi thêm để nâng lên gấp đôi, gấp ba.

Hiệu trưởng Hà cho biết, mời giảng viên chủ yếu là các chuyên gia ở Bộ GD&ĐT để bổ túc thêm cho học sinh tiếp cận kiến thức mới. “Và đó là nhiều trường chuyên hùn hạp lại mời chuyên gia nên chi phí của mỗi trường đã giảm. Nếu từng trường mời chuyên gia thì còn tốn hơn”, Hiệu trưởng Hà nói.

Khi được thông tin khá đầy đủ khó khăn của trường, cha mẹ học sinh nhận xét, như thế học sinh trường chuyên hầu như phải đi thi quanh năm. Mỗi cuộc thi mất 2-3 ngày chưa kể thời gian “chuyên gia bồi dưỡng”, những học sinh xuất sắc phải dự rất nhiều cuộc thi sẽ bị ảnh hưởng lớn tới thời gian học tập. Nhưng xem chừng các cuộc thi từng năm còn tăng thêm vì đó đang là một nguồn thu nhập đáng kể của “các chuyên gia ở Bộ GD&ĐT”.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.