Trường Đại học Y Dược TP.HCM có lãnh đạo mới

Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến chúc mừng các tân lãnh đạo tại Bệnh viện và Đại học Y Dược TP.HCM.
Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến chúc mừng các tân lãnh đạo tại Bệnh viện và Đại học Y Dược TP.HCM.
TPO - Sáng nay 11/4, Bộ Trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã trao quyết định bổ nhiệm các tân lãnh đạo Trường ĐH Y Dược và Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM.

Tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến chúc mừng PGS- TS- BS Nguyễn Hoàng Bắc - Phó Hiệu trưởng Đại học  Dược TP.HCM được bổ nhiệm làm Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM; PGS- TS- BS Trần Diệp Tuấn - Phó Hiệu trưởng Đại học Y Dược TP.HCM được bổ nhiệm làm Hiệu trưởng Đại học Y Dược TP.HCM và TS- BS Ngô Đồng Khanh - Viện Phó Viện Răng Hàm Mặt Trung Ương TP.HCM làm Phó Hiệu trưởng Đại học Y Dược TP.HCM. 

Trường Đại học Y Dược TP.HCM có lãnh đạo mới ảnh 1 Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến trao quyết định số 1266/QĐ-BYT ngày 9/4/2015 của Bộ Y tế cho PGS TS BS Nguyễn Hoàng Bắc được bổ nhiệm làm Tân Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM.
Bộ trưởng Y tế mong rằng ở cương vị mới những bác sĩ này sẽ cùng tập thể cán bộ, viên chức viện - trường phát huy tinh thần đoàn kết và trách nhiệm để hoàn thành tốt nhiệm vụ, đưa đơn vị ngày càng phát triển.

Buổi lễ diễn ra đúng vào dịp kỷ niệm 21 năm hình thành và phát triển của Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM, một trong những nơi đầu tiên hoạt động theo mô hình viện - trường và đã đạt được những thành tựu đóng góp cho sự phát triển của ngành y tế Việt Nam.

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.