Trường dân lập duy nhất có học sinh giỏi quốc gia

Trường dân lập duy nhất có học sinh giỏi quốc gia
TP - Đó là trường THPT Dân lập Đào Duy Từ (Hà Nội). Kỳ thi học sinh giỏi quốc gia (HSG) 2007, trường này có một học sinh (HS) lớp 11 (em Trần Anh Vũ) được gọi vào Đội tuyển Quốc gia môn Vật lý của TP Hà Nội và đoạt giải Ba.
Trường dân lập duy nhất có học sinh giỏi quốc gia ảnh 1
Em Trần Anh Vũ

Năm 2006, trường cũng đã có một HS đoạt giải Ba Quốc gia môn Vật lý. Cho đến nay, đây là trường dân lập duy nhất trên toàn quốc có HS đạt giải chính thức HSG quốc gia.

Học sinh tỉnh ngoài mang giải quốc gia về cho Hà Nội

Bấy lâu nay, giải HSG quốc gia phần lớn thuộc về HS trường chuyên. Các trường THPT “chất lượng cao” hoặc “tốp trên” của một số địa phương thỉnh thoảng cũng có HS đoạt giải nhưng chiếm tỷ lệ thấp.

Năm học 2005 – 2006, lần đầu tiên trên toàn quốc, một trường phổ thông ngoài công lập đạt được thành công trong kỳ thi này: có HS đạt giải chính thức. Đó là trường THPT Dân lập Đào Duy Từ.

HS đoạt giải là em Vũ Thị Hà Bắc (giải Ba môn Vật lý). Năm nay, trường THPT Dân lập Đào Duy Từ lại tiếp tục “ghi điểm” với một giải Ba nữa (cũng môn Vật lý). Người giúp trường Đào Duy Từ mang vinh quang về là em Trần Anh Vũ, đang học lớp 11 tại trường.

Điều thú vị ngẫu nhiên, cả 2 HS trên đều là học sinh tỉnh ngoài. Vũ Thị Hà Bắc quê Bắc Giang. Cho đến nay, bố mẹ Bắc vẫn ở tại Bắc Giang. Thi trượt vào khối phổ thông chuyên Lý (ĐH Khoa học tự nhiên – ĐH Quốc gia Hà Nội), Bắc vẫn quyết tâm một mình khăn gói xuống trọ học ở Hà Nội. Qua tìm hiểu, Bắc nộp hồ sơ xin học ở trường Đào Duy Từ. Hiện nay Bắc là sinh viên trường ĐH Ngoại thương.

Còn Trần Anh Vũ sinh ra và lớn lên ở thị xã Hưng Yên (tỉnh Hưng Yên).  Môi trường học tập của Vũ buộc phải thay đổi khi bố mẹ chuyển công tác lên Hà Nội. Lúc đó, Vũ vừa học hết lớp 10 trường chuyên Hưng Yên (chuyên Lý).

Lúc đầu, bố muốn Vũ học ở một trường dân lập khác của Hà Nội. Nhưng là người yêu thích Vật lý, Vũ quyết định học ở trường Đào Duy Từ với lý do, năm trước đã có HS của trường này đạt giải quốc gia Vật lý.

Vũ cho biết: “Cho đến nay, em hài lòng với sự lựa chọn của mình. Ở đây, em đạt được ước mơ: Học không phải vì điểm số mà vì tình yêu đối với môn Vật lý. Giáo viên (GV) tạo điều kiện tối đa cho HS phát triển năng lực của mình. Các thầy cô rất thoải mái, và có nhiều kinh nghiệm ứng xử với HS.

Một điều quan trọng khác, ở trường em có sự kết hợp hài hòa giữa học và giải trí. HS không phải bù đầu vào học các môn chính khóa mà hiệu quả đạt được vẫn cao”.

Được vào Đội tuyển Quốc gia, Vũ được nhà trường thưởng 5 triệu đồng. Được biết, với giải Ba HSG quốc gia, Vũ sẽ tiếp tục được nhà trường thưởng 10 triệu đồng nữa.

Theo cô giáo Nguyễn Thị Minh, Phó Hiệu trưởng trường THPT DL Đào Duy Từ, trường hiện có 20 lớp với hơn 700 học sinh. Trong đó, khoảng 40% là HS tỉnh ngoài. Tuyển sinh đầu vào, trường chỉ nhận HS có học lực giỏi.

Xây dựng trường chuyên dân lập

Ở Hà Nội một số trường THPT ngoài công lập đã tạo được uy tín như: Lương Thế Vinh, Mari Quyri, Bán công Nguyễn Tất Thành... Những năm gần đây nổi lên trường Đào Duy Từ (thành lập năm 2001). Chủ trương của trường là tuyển sinh HS có học lực giỏi - đặc biệt là HS thích học chuyên.

Vốn có sự cộng tác nhiệt tình của một số GV giỏi môn Vật lý, thế mạnh của trường trước hết là phát hiện, bồi dưỡng HSG môn này. Tuy nhiên, từ mấy năm nay, trường đã có HSG thành phố các môn khác như Toán, Văn, tiếng Anh, Hóa...

Mục tiêu trước mắt của trường là có HS được chọn đi thi quốc gia ở nhiều môn. Với môn Vật lý, có HS đi thi châu Á hoặc thi quốc tế. Một lãnh đạo nhà trường nói: “Ước mơ này trong tầm tay nhà trường bởi HS đạt giải Ba HSG quốc gia năm nay của trường hiện mới học lớp 11. Trong bồi dưỡng HS chuyên thì những em như thế được xem là nguồn triển vọng trực tiếp”.

Theo lãnh đạo trường Đào Duy Từ, chính quy chế hiện hành khiến cuộc thi HSG quốc gia thực sự là sân chơi cho những HS thật sự yêu thích môn học chuyên. Vấn đề khó khăn là thuyết phục phụ huynh ủng hộ con em mình học chuyên.

Để làm được điều này, trường đưa ra giải pháp: HS học chuyên phải đồng thời được học giỏi các môn còn lại của khối thi đại học. Thực tế, tỷ lệ HS đỗ đại học của trường Đào Duy Từ khá cao.

Năm học 2004 – 2005: 87%; năm học 2005 – 2006: hơn 90%. Năm ngoái, dù được tuyển thẳng vào ĐH Ngoại thương nhưng em Vũ Thị Hà Bắc vẫn dự thi vào ĐH. Kết quả là em Bắc được 27,5 điểm/ 3 môn thi.

Theo tài liệu mà Sở GD&ĐT Hà Nội lưu giữ, lần đầu tiên Đội tuyển đi thi HSG quốc gia của Hà Nội có HS các trường ngoài công lập là năm học 2005 – 2006.

Năm đó, trong đội tuyển quốc gia của thành phố Hà Nội có sự tham gia của 3 HS đến từ các trường THPT DL Đào Duy Từ (môn Vật lý); THPT Bán công Nguyễn Tất Thành (môn Lịch sử); THPT DL Đông Đô (môn Lịch sử). Kết quả, HS trường Đào Duy Từ đoạt giải ba, HS trường Nguyễn Tất Thành đạt giải khuyến khích, HS trường Đông Đô không có giải.

Năm học 2006 – 2007, em Trần Anh Vũ trường Đào Duy Từ là HS trường ngoài công lập duy nhất lọt vào Đội tuyển đi thi HSG Quốc gia của thành phố Hà Nội. Em Vũ đã đoạt giải ba.

Còn theo một cán bộ Cục Khảo thí & Kiểm định chất lượng (Bộ GD&ĐT), cho đến nay chưa có địa phương nào có HS trường ngoài công lập đoạt giải trong kỳ thi HSG quốc gia ngoại trừ Hà Nội.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.