Trường ĐH Công nghiệp Thực phẩm TPHCM có hiệu trưởng mới sau hơn 3 năm bị khuyết

Trường ĐH Công nghiệp Thực phẩm TPHCM có hiệu trưởng mới sau hơn 3 năm bị khuyết
TPO - Ngày 13/9, Trường ĐH Công nghiệp Thực phẩm TPHCM tổ chức lễ trao quyết định bổ nhiệm của Bộ trưởng Bộ Công Thương cho PGS.TS Nguyễn Xuân Hoàn, Phó Hiệu trưởng phụ trách Trường ĐH Công nghiệp Thực phẩm TPHCM giữ chức vụ Hiệu trưởng nhà trường.

Buổi lễ có sự tham dự của nhiều lãnh đạo đại diện Bộ Công Thương như TS Cao Quốc Hưng – Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Thứ trưởng; Ông Lý Quốc Hùng – Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ; Ông Lê Việt Long – Chánh Thanh tra Bộ; Ông Nguyễn Quang Huy – Phó Cục trưởng Cục Công tác Phía Nam và tập thể cán bộ, viên chức của Trường ĐH Công nghiệp Thực phẩm TPHCM.

Tại buổi lễ, TS. Cao Quốc Hưng đại diện Bộ Công Thương trao quyết định Hiệu trưởng cho PGS.TS Nguyễn Xuân Hoàn, thời gian bổ nhiệm 5 kéo dài từ 2019- 2024.

Trường ĐH Công nghiệp Thực phẩm TPHCM có hiệu trưởng mới sau hơn 3 năm bị khuyết ảnh 1

PGS.TS Nguyễn Xuân Hoàn, tân Hiệu trưởng Trường ĐH Công nghiệp Thực phẩm TPHCM phát biểu tại lễ nhận quyết định

PGS.TS Nguyễn Xuân Hoàn sinh ngày 05/11/1972, quê Thái Bình. Ông Hoàn có chuyên ngành Kỹ thuật môi trường. Trước đó, ông là Phó hiệu trưởng Trường ĐH Công nghiệp TPHCM, sau đó chuyển về làm Phó hiệu trưởng Trường ĐH Công nghiệp Thực phẩm TPHCM.

Sau khi PGS- TS Đặng Vũ Ngoạn, Hiệu trưởng nhà trường về hưu khoảng cuối năm 2016, ông Hoàn được giao nhiệm vụ làm phó phụ trách cho đến nay.

Được biết, Trường ĐH Công nghiệp Thực phẩm TPHCM hiện có quy mô hơn 20.000 sinh viên với gần 700 cán bộ, giảng viên. Trường là một trong những trường đầu tiên của cả nước thực hiện mô hình tự chủ và hiện đang rất thành công.

MỚI - NÓNG
Đề xuất miễn thuế để đưa cổ vật về nước
Đề xuất miễn thuế để đưa cổ vật về nước
TPO - Nhiều chuyên gia văn hóa cho rằng cơ chế về thuế hiện nay đang gây khó khăn trong việc hồi hương cổ vật. Theo đó, nhiều chuyên gia đề xuất miễn thuế hoàn toàn để mở rộng con đường hồi hương cổ vật. Đây là thông tin được đưa ra tọa đàm góp ý Luật Di sản văn hóa (sửa đổi) do Hội Di sản Văn hóa Việt Nam tổ chức ngày 28/3.