Trường ĐH ngoài công lập đầu tiên được UPM gắn 4 sao

Trường ĐH Nguyễn Tất Thành đạt chuẩn 4 sao của hệ thống xếp hạng đối sánh chất lượng ĐH Việt Nam và khu vực - UPM
Trường ĐH Nguyễn Tất Thành đạt chuẩn 4 sao của hệ thống xếp hạng đối sánh chất lượng ĐH Việt Nam và khu vực - UPM
Sáng 27/8, Trường ĐH Nguyễn Tất Thành tổ chức Lễ công bố chứng nhận đại học đạt chuẩn 4 sao của hệ thống xếp hạng đối sánh chất lượng ĐH Việt Nam và khu vực - UPM; cùng các chương trình đào tạo đạt chuẩn kiểm định trong nước và quốc tế.

UPM (University Performance Metrics - UPM) là Hệ thống xếp hạng đối sánh do Việt Nam phát triển là sản phẩm do nhóm nghiên cứu ĐHQGHN thực hiện dưới sự tài trợ của Chương trình Khoa học Giáo dục cấp quốc gia do Bộ GD&ĐT chủ trì.

UPM được giới thiệu ngày 18/8, đã công bố kết quả xếp hạng đối sánh và gắn sao lần đầu tiên cho 30 cơ sở giáo dục Việt Nam và ASEAN. Trường ĐH Nguyễn Tất Thành là trường ngoài công lập duy nhất tại Việt Nam được hệ thống xếp hạng đối sánh chất lượng ĐH Việt Nam và khu vực UPM gắn 4 sao.

Hiện nay, top 1.000 ĐH thế giới chiếm khoảng 3%. UPM quan tâm đến 97% các trường còn lại (gồm hơn 28.000 trường ĐH) của Việt Nam và khu vực. Hệ thống UPM nhằm giúp các cơ sở giáo dục ĐH xác định, quản trị mục tiêu chiến lược, hướng tới đạt chuẩn top 100 của ĐH châu Á.

Hệ thống UPM tiếp cận theo xu hướng đối sánh và gắn sao, theo đó, các trường ĐH có thành tích gần nhau được xếp cùng một nhóm và gắn từ 1-5 sao.

MỚI - NÓNG
Một nhân viên của Ukrainian Armor chuẩn bị đặt súng cối vào hộp tại khu nhà xưởng không được công khai vị trí. (Ảnh: Reuter)
Ngành vũ khí nội địa Ukraine kêu khó đủ đường
TPO - Hàng trăm doanh nghiệp sản xuất vũ khí và thiết bị quân sự đã mọc lên ở Ukraine kể từ khi cuộc xung đột với Nga nổ ra, nhưng nhiều doanh nghiệp trong số đó đang chật vật vì thiếu tiền và tất cả đều lo sợ sẽ trở thành mục tiêu của tên lửa Nga.