Trường ĐH quốc tế chất lượng cao đầu tiên ở Việt Nam

Trường ĐH quốc tế chất lượng cao đầu tiên ở Việt Nam
Sáng 4/11, tại Hà Nội, trường Đại học Quốc tế Bắc Hà đã chính thức nhận Quyết định thành lập. Đây là đại học quốc tế chất lượng cao ngoài công lập đầu tiên ở Việt Nam mang đặc thù của một ngôi trường tiên tiến hàng đầu trong khu vực.
Trường ĐH quốc tế chất lượng cao đầu tiên ở Việt Nam ảnh 1
Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Giáo dục Nguyễn Thiện Nhân trao quyết định cho GS Đặng Hữu - Chủ tịch HĐQT. Ảnh: Phan Việt

Tới dự có Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Thiện Nhân; Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam Nguyễn Mạnh Cầm; Nguyên Tổng bí thư Lê Khả Phiêu; Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình...

Trường được xây dựng tại thị trấn Lim (Bắc Ninh) với diện tích hơn 60 ha và các trang thiết bị tối tân; đặc biệt 100% giảng viên cơ hữu và giảng viên thỉnh giảng có trình độ thạc sỹ trở lên, chương trình giảng dạy theo chuẩn quốc tế...

Đây là trường đào tạo đa ngành với rất nhiều các lĩnh vực: Điện tử - Viễn thông; Công nghệ thông tin; Công nghệ sinh học; Công nghệ vật liệu mới; Kiến trúc và xây dựng; Môi trường; Cơ Điện tử; Kinh tế và Quản trị kinh doanh; Khoa học xã hội và nhân văn; Ngôn ngữ... Sinh viên theo học tại trường có thể lựa chọn hình thức đào tạo trong nước hoặc du học chuyển tiếp.

Các trường đại học Griffith (Úc), Đại học Cambridge College, SJSU và NPU (Mỹ)... là những đối tác chính hỗ trợ đào tạo cùng trường Đại học Bắc Hà. Trường gắn chặt đào tạo - nghiên cứu - sản xuất, hợp tác với các tập đoàn công nghệ CMC, Hội Doanh nghiệp trẻ, Tổng Cty Viettel... để đào tạo theo nhu cầu của các doanh nghiệp, đáp ứng yêu cầu nguồn nhân lực chất lượng cao.

Phát biểu tại buổi lễ, GS.VS Đặng Hữu - Trưởng ban sáng lập, Trưởng ban điều hành dự án, Chủ tịch Hội đồng Quản trị trường Đại học Quốc tế Bắc Hà - khẳng định: Trường tập trung nâng cao chất lượng, không chạy theo số lượng để tạo dựng uy tín. Chất lượng đào tạo tại trường theo chuẩn quốc tế, sinh viên đào tạo tại trường với chi phí thấp hơn so với du học nước ngoài nhưng kiến thức và kỹ năng không thua kém.

Trong năm học 2007-2008, trường sẽ tổ chức tuyển sinh các ngành: Điện tử Viễn thônng, Công nghệ Thông tin, Tài chính - Ngân hàng. Quản trị kinh doanh và Kế toán - Kiểm toán với 500 chỉ tiêu hai khối A và D1. Năm học tiếp theo, trường sẽ thu nhận cả những sinh viên quốc tế có nhu cầu học tại Việt Nam.

Dự kiến từ nay tới năm 2012, trường sẽ hoàn tất toàn bộ cơ sở hạ tầng, lớp học, ký túc xá... với những trang thiết bị tối tân đảm bảo điều kiện tốt nhất cho giảng dạy, học tập và nghiên cứu, đảm bảo tiếp nhận 10.000 - 12.000 sinh viên với 750 cán bộ giảng dạy và công nhân viên.

Theo TTXVN

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.