Trường Hà Nội - Amsterdam đổi tên

Trường Hà Nội - Amsterdam đổi tên
TPO - Ban giám hiệu trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam vừa gửi văn bản lên Sở GD&ĐT Hà Nội đồng ý đổi tên thành trường THPT chuyên Hà Nội, khi chuyển sang cơ sở mới xây dựng.
Trường Hà Nội - Amsterdam đổi tên ảnh 1
Địa điểm trường Hà Nội - Amsterdam hiện tại trên phố Nam Cao. Ảnh: Ams.

Ngày 29 - 1, theo lãnh đạo Sở GD&ĐT Hà Nội, văn bản của trường đã được Sở chuyển lên UBND thành phố.

Vấn đề đổi tên trường Hà Nội - Amsterdam bắt đầu gây chú ý từ đầu tháng 1 - 2010, với nhiều luồng ý kiến khác nhau. Có hai phương án được đưa ra.

Thứ nhất, chuyển toàn bộ cán bộ, giáo viên, học sinh sang cơ sở mới với tên gọi mới.

Thứ hai, thành lập một trường chuyên mới trên cơ sở chuyển một số lớp chuyên và giáo viên chuyên của các trường trên địa bàn thành phố, trong đó, chủ yếy là trờng Hà Nội - Amsterdam.

Theo phương án một, toàn bộ giáo viên, học sinh sẽ chuyển sang cơ sở mới tại quận Cầu Giấy (trị giá 400 tỷ đồng) từ giữa năm nay. Địa điểm trường Hà Nội - Amsterdam hiện nay (phố Nam Cao, quận Ba Đình) sẽ được bàn giao cho THPT Nguyễn Trãi (trường đang phải chia sẻ cơ sở vật chất với THCS Nguyễn Trãi).

Được thành lập năm 1985, dưới sự giúp đỡ của nhân dân Hà Lan, trường Hà Nội - Amsterdam có 81 học sinh thi học sinh giỏi quốc tế, đoạt 77 huy chương Vàng, Bạc, Đồng; hơn 1.000 giải Nhất, Nhì, Ba trong các kỳ thi học sinh giỏi quốc gia; 95% học sinh đỗ đại học, nhiều em giành được học bổng du học của các trường danh tiếng trên thế giới.

Trường còn vinh dự đón Tổng bí thư Đỗ Mười, Tổng bí thư Nông Đức Mạnh, Thủ tướng Phan Văn Khải, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Phu nhân Thủ tướng Hà Lan...

MỚI - NÓNG