Trường học bị sập trước năm học mới

Hiện trường khu hiệu bộ bị đổ sập do ảnh hưởng của mưa lớn dài ngày
Hiện trường khu hiệu bộ bị đổ sập do ảnh hưởng của mưa lớn dài ngày
TP - Trường Tiểu học Tân Phúc, huyện Lang Chánh (Thanh Hóa) vừa bị sập một dãy nhà, hư hỏng nhiều phòng chức năng. 

Do mưa lớn kéo dài, khiến Trường Tiểu học Tân Phúc vừa bị sập dãy nhà hiệu bộ. Trong đó, có 5 phòng chức năng, gồm: Phòng hoạt động Đội, phòng làm của hiệu trưởng, hiệu phó, phòng họp và phòng truyền thống của nhà trường. 

Ông Đỗ Văn Hòa, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Tân Phúc, cho biết: Dãy nhà hiệu bộ sập đúng vào thời điểm học sinh đang nghỉ hè. Dãy nhà hiệu bộ của trường được xây dựng từ năm 1982.

Hiện nay, nhà trường phải tạm chuyển các phòng làm việc sang một số phòng học, để đảm bảo an toàn cho cán bộ giáo viên, nhân viên và học sinh, đồng thời, căng dây, cắm biển báo không cho người đi lại trong khu vực nhà sập, tránh gây nguy hiểm. Lấy 2 phòng học để sử dụng tạm, trường bị thiếu 5 phòng học nên phải xây dựng phương án dạy học 2 ca. 

Trường Tiểu học Tân Phúc có 493 học sinh. Tuy nhiên, hiện tại nhà trường phải tổ chức dạy ở 5 điểm trường. Trong đó, khu chính có 170 học sinh, với 10 lớp, thì hiện đang thiếu 3 phòng học và khu nhà hiệu bộ.

Ngoài ra, ở các điểm lẻ, như: Khu Tân Thành, có 120 học sinh (5 lớp), khu Tân Lập có 74 học sinh (5 lớp), khu Tân Bình 46 học sinh (3 lớp, có 2 lớp ghép) và khu Tân Sơn 143 học sinh (6 lớp).

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.