Trường học tiền tỷ… 'đắp chiếu' gần 2 năm

Trường học tiền tỷ… 'đắp chiếu' gần 2 năm
Trường THCS Cao Xanh được xây trên nền đất yếu. Hậu quả là sân và nhiều khu vực khác của trường bị  lún, nứt. Nhà trường phải dừng hoạt động gần 2 năm nay, cho dù giá trị công trình lên tới 10 tỷ đồng.

Nứt, lún... là tình trạng chung của nhiều căn nhà tại phường Cao Xanh, TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Hơn 60 căn nhà tại khu vực này đã bị đổ sụp, hoặc lún tụt. Đây là lý do khiến nhà xuống cấp, nhưng người dân vẫn không dám xây mới.

Tuy vậy, thành phố Hạ Long vẫn quyết định đầu tư trên 10 tỷ đồng để xây dựng Trường THCS Cao Xanh, theo thiết kế kiên cố ba tầng trên nền đất này. Và hậu quả, sân trường - nơi học sinh chơi đùa - bỗng dưng đổ sụt, lún, nứt. Hiện tượng này còn xuất hiện ở nhiều khu vực trong trường.

Trường THCS Cao Xanh không hoạt động nên các học sinh ở khu vực này  phải đi 4 km  mới tới trường để học. Điều này khiến nhiều hộ gia đình có con sống quanh đây đều bức xúc.

Theo Theo VTV
MỚI - NÓNG