Trường học tự lo tiền Tết cho giáo viên

Trường học tự lo tiền Tết cho giáo viên
TP - Tết Canh Dần 2010, giáo viên ở tỉnh Sóc Trăng hầu như không được thưởng bất cứ một khoản nào từ phía chính quyền các cấp. Các trường học tự lo và các trường tiểu học hoặc THCS thực sự khó khăn. Nhiều trường không có tiền tặng quà cho giáo viên.

Tại huyện Mỹ Xuyên, trường THCS thị trấn Mỹ Xuyên lo cho mỗi giáo viên được 20.000 đồng. Một số trường dùng quỹ công đoàn và sự ủng hộ của hội phụ huynh học sinh lo cho mỗi giáo viên một phần quà trên dưới 100.000 đồng.

Tại TP Sóc Trăng, trường THCS phường 6 thưởng mỗi giáo viên 200.000 -300.000 đồng và tặng mỗi giáo viên một phần quà trị giá 100.000 đồng.

Có tiền Tết cho giáo viên khá cao là trường THPT Lê Lợi ở TP Sóc Trăng. Người cao nhất trên ba triệu đồng, người thấp nhất cũng trên 500.000 đồng.

Để có khoản tiền này, nhà trường phải tiết kiệm chi tiêu trong suốt một năm. Ngoài ra, hội phụ huynh của trường cũng cho mỗi giáo viên thêm 100.000 đồng.

Công đoàn trường có phần quà là 5 kg gạo thơm Sóc Trăng, 2 kg đường Sóc Trăng, một bịch bột ngọt cho mỗi người.

Cũng ở TP Sóc Trăng, trường THPT Hoàng Diệu thưởng Tết cho giáo viên ở mức tương đối, người cao nhất khoảng 1,5 triệu đồng, người thấp nhất trên 200.000 đồng.  

MỚI - NÓNG
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
TP - Ngày 15/3/1953, nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc. Một năm sau, ngày 13/3/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Khi đó, trước và sau chiến dịch Điện Biên Phủ, điện ảnh Việt Nam đã có những bộ phim đầu tiên nói về chiến dịch này.