Trường nghề chạy nước rút tới Hội giảng nhà giáo toàn quốc

Dù dang nghỉ hè, các trường nghề cả nước vẫn tập trung chạy nước rút chuẩn bị cho Hội giảng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp toàn quốc 2018. Ảnh: L.H.V
Dù dang nghỉ hè, các trường nghề cả nước vẫn tập trung chạy nước rút chuẩn bị cho Hội giảng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp toàn quốc 2018. Ảnh: L.H.V
Chỉ còn hơn 1 tháng nữa sẽ tới Hội giảng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp toàn quốc, hiện các trường đang chạy đua với thời gian để chuẩn bị, tập rượt trước khi các nhà giáo xuất sắc nhất của trường mình ra thi tài.

Tổng cục Giáo dục Nghề nghiệp (Bộ LĐ-TB&XH) cho hay, năm nay, Hội giảng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp toàn quốc sẽ diễn ra tại Hà Nội, từ ngày 15 - 21/9/2018. Dự kiến, Hội giang sẽ có sự tham gia thi tài của hơn 400 nhà giáo đại diện cho 63 tỉnh thành cả nước.

Điểm mới của Hội giảng năm nay là không tiến hành kiểm tra nhận thức, xử lý tình huống sư phạm riêng như các năm trước, mà sẽ lồng ghép vào trong từng bài giảng để việc đánh giá mang tính toàn diện và tập trung thời gian cho nhà giáo thực hiện trình giảng.

Đồng thời, để nâng cao năng lực giảng dạy tích hợp, đáp ứng yêu cầu đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp, Hội giảng 2018 sẽ tập trung đánh giá kỹ năng thực hiện tất cả ba loại giáo án (lý thuyết, thực hành, tích hợp).

Mỗi nhà giáo tham gia Hội giảng phải chuẩn bị 3 bài giảng, gồm 1 bài giảng lý thuyết (45 phút), 1 bài giảng thực hành (45 phút) và 1 bài giảng tích hợp cả 2 loại (60 phút). Trước ngày diễn ra Hội giảng, ban tổ chức sẽ thực hiện bốc thăm bài thi (1 trong 3 bài đã chuẩn bị) cho từng nhà giáo,

Chỉ còn hơn 1 tháng nữa sẽ tới Hội giảng, nên hiện các trường cao đẳng, trung cấp nghề cả nước có giáo viên được chọn (đại diện cho tỉnh dự thi) đang thực hiện các bước cuối cùng trước khi đi thi.

TS Bùi Thị Hạnh, Hiệu trưởng CĐ Kinh tế - Kỹ thuật và Thuỷ sản Bắc Ninh cho biết, từ năm 1997 tới nay, mỗi kỳ Hội giảng trường đều tham dự, với nhiều lần đạt giải cao. Tuy nhiên, Hội giảng năm 2018 đặc biệt hơn, khi đây là lần đầu tiên trường dự Hội giảng do Tổng cục Giáo dục Nghề nghiệp tổ chức (trước đây trường thuộc Bộ GT&ĐT quản lý).

Cũng do mới chuyển đổi tử dạy hàn lâm sang dạy thực hành là chủ yếu, nên theo bà Hạnh, giảng viên dự thi năm nay cũng còn bỡ ngỡ, nội dung tập trung vào kỹ năng nghề là chủ yếu nên chắc chắn sẽ khó khăn hơn.

“Chúng tôi xác định, các bài đưa đi dự Hội giảng là cơ hội để giáo viên toàn trường nâng cao kỹ năng, kinh nghiệm, học tập các trường khác. Do đó, trường mời cả chuyên gia định hướng về tư vấn cho các bài dự thi Hội giảng”, bà Hạnh nói.

Tương tự, ông Vũ Quang Khuê, Phó Hiệu trưởng CĐ Nghề kinh tế - kỹ thuật Bắc Ninh cũng cho biết, năm nay giáo viên dự thi Hội giảng phải chuẩn bị cả 3 bài thi, phải có mô hình, sản phẩm để dự thi, sau đó bốc thăm nên giáo viên dự thi cũng áp lực. “Chúng tôi cử giáo viên đi thi mục tiêu chính không phải để lấy thành tích, quan trọng qua Hội giảng để giáo viên nâng cao năng lực chuyên môn, học hỏi kinh nghiệm. Đồng thời, các bài giảng sau đó cũng được áp dụng vào giảng dạy của trường”, ông Khuê nói.

Thí sinh Bùi Thị Hiền (giảng viên Cao đẳng Y tế Bắc Ninh) cho biế, từ nhiều tháng qua đã tập trung xây dựng các bài giảng cho Hội giảng. Cô Hiền cũng cảm nhận rõ những khó khăn, áp lực với mình, khi trường mới từ trung cấp lên cao đẳng, lại chuyển từ dạy hàn lâm khi còn thuộc Bộ GD&ĐT quản lý, sang dạy thực hành, kỹ năng nghề là chính theo định hướng của Bộ LĐ-TB&XH.

Hội giảng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp toàn quốc được tổ chức 3 năm 1 lần. Hội giảng nhằm đẩy mạnh phong trào thi đua dạy tốt; khuyến khích nhà giáo giáo dục nghề nghiệp học tập, rèn luyện để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; phát hiện các phương pháp giảng dạy, thiết bị, đồ dung dạy học có hiệu quả cao…

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.