TX An Khê - Gia Lai:

Trưởng phòng Giáo dục giả mạo bằng cấp chưa bị xử lý vì được bao che?

Trưởng phòng Giáo dục giả mạo bằng cấp chưa bị xử lý vì được bao che?
TP- Mới học hết trung học cơ sở. Vậy mà bà Nguyễn Thị Kim Hương tự viết đơn mạo nhận mình đã học xong trung cấp Sư phạm dù chưa học một ngày nào. Thế nhưng người đàn bà này, bằng "phép thuật" và "ô dù to" đã che mắt được rất nhiều người...

Bà Nguyễn Thị Kim Hương - Trưởng Phòng Giáo dục thị xã An Khê - Gia Lai mới học hết trung học cơ sở rồi đi xuất khẩu lao động. Năm 1990, bà Hương về nước trước thời hạn, lấy chồng ở An Khê.

Khi đó anh chồng bà Hương là quan chức ở đây nên bà được vào ngành giáo dục dạy hợp đồng. Năm 1993, bà Hương được cử đi học Đại học Sư phạm mầm non ở TP HCM.

Chưa học trung cấp ngày nào, song ngày 14/5/1993 bà Hương viết “Đơn xin xác nhận” gửi lãnh đạo trường Sư phạm mầm non Gia Lai nội dung: “Vừa qua tôi theo học chương trình Trung cấp Sư phạm mầm non hệ 12+2 (1991-1993). Vậy tôi viết đơn này đề nghị BGH nhà trường xác nhận cho tôi quá trình học tập trên”.

Đơn của bà Hương đã được bà Nây H’Tuyết lúc đó là Phó Hiệu trưởng (nay là Giám đốc Sở GD&ĐT Gia Lai) xác nhận: “Chị Nguyễn Thị Kim Hương nguyên là học sinh của trường đã tốt nghiệp”.

Hoàn thành thủ tục giả mạo này, bà Hương đã làm hồ sơ học cử tuyển lớp đại học hệ Chuyên tu chuyên ngành Mầm non tại Đại học Sư phạm TP HCM. 

Năm 1997 ra trường, sau đó bà mới từ An Khê lên Pleiku (gần 90km) học bổ túc THPT  để năm 2000 thi tốt nghiệp tại hội đồng thi của  Quân Đoàn 3- Bộ Quốc phòng ở Bình Định.

Có bằng đại học và bằng cấp 3, bà Hương tiếp tục học thạc sĩ, năm 2004 lại được cấp bằng. Việc bà Hương không có bằng THPT hay trung học chuyên nghiệp nhưng vẫn được học đại học là việc hết sức không bình thường.

Báo Tiền phong năm 2006 và đầu năm 2007 đã có nhiều bài phản ánh, tuy nhiên sự việc đến nay vẫn rơi vào im lặng.

Bà Nguyễn Thị Kim Hương còn là Thị ủy viên, đại biểu HĐND thị xã An Khê-Gia Lai. Cuối tháng 5/2007, chúng tôi đã về làm việc với lãnh đạo Thị ủy An Khê. Ban thường vụ đã cử Trưởng ban Tuyên giáo thị ủy - ông  Vũ Đức Lợi tiếp và trả lời chúng tôi.

Ông Lợi cho biết: Đến nay Thị ủy An Khê, HĐND, UBND thị xã vẫn chưa có bất kỳ hình thức kỷ luật nào đối với bà Hương. Ông Lợi cũng cho biết không nghe ai đề cập gì đến việc này.

Được biết anh chồng bà Hương là ông Nguyễn Ngọc Tuấn- hiện là Bí thư Thị ủy, kiêm Chủ tịch HĐND thị xã An Khê. Người ký giấy xác nhận khống cho bà Hương đi học hiện là Giám đốc Sở GD&ĐT Gia Lai.

Phải chăng vì có những “ô to” che chắn nên hành vi giả mạo bằng cấp của bà Hương không bị xử lý?

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.