Trường Quốc tế Việt Úc bị tố “cắt xén” phần ăn học sinh

Suất ăn trưa của học sinh trường Quốc tế Việt Úc bị phụ huynh phản ứng
Suất ăn trưa của học sinh trường Quốc tế Việt Úc bị phụ huynh phản ứng
TPO - Nghi ngờ bữa ăn của con bị “cắt xén”, một nhóm phụ huynh của trường Quốc tế Việt Úc (cơ sở Sala, quận 2, TPHCM) đã vào trường “mục sở thị” bữa ăn trưa của học sinh và phát hoảng khi bữa ăn không như họ đăng ký trước đó.

Sự việc trên diễn ra vào trưa ngày 18/9 tại trường Quốc tế Việt Úc (cơ sở Sala, quận 2, TPHCM). Sau khi kiểm tra phần ăn của học sinh, một phụ huynh đã đăng tải nhiều hình ảnh lên mạng xã hội facbook khiến dư luận xôn xao.

“Ăn bớt phần ăn của trẻ là một tội ác. Chúng tôi đã khóc khi nhìn thấy những phần ăn này của các con. Chúng tôi không chấp nhận một trường quốc tế hơn 20 năm kinh nghiệm ở Việt Nam làm ăn như thế này. Ban giám hiệu tại sao không dám gặp chúng tôi? Giải thích về một bữa ăn thiếu dinh dưỡng, thiếu trách nhiệm và vô tâm như vậy với con chúng tôi”, một phụ huynh chia sẻ.

Trường Quốc tế Việt Úc bị tố “cắt xén” phần ăn học sinh ảnh 1

  Hình ảnh các em học sịn ăn cơm được phụ huynh ghi lại

Trao đổi thêm với PV, phụ huynh này cho biết, chị có hai con học lớp 3 và lớp 6 tại trường này. “Mỗi khi đi học về, các cháu thường than đói bụng nên phụ huynh chúng tôi đã hẹn cùng nhau trực tiếp đến trường vào giờ ăn và phát hiện khẩu phần ăn mà theo chị nói là còn tệ hơn phần cơm bụi bình dân.

Theo phụ huynh này, phí tiền ăn cho học sinh cấp 1 là gần 7,7 triệu đồng và tiểu học là 6,3 triệu đồng cho 10 tuần. Tính ra giao động từ khoảng 130.000 - 150.000 đồng/ngày cho bữa sáng, trưa và chiều.

Trường Quốc tế Việt Úc bị tố “cắt xén” phần ăn học sinh ảnh 2

Cũng theo thông tin từ phù huynh, hiện trường Quốc tế Việt Úc đã làm việc với các bên liên quan để tìm hiểu sự việc.

Trước sự việc này, trao đổi với PV, bà Bùi Thị Diễm Thu, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT TPHCM cho biết, Sở cũng đã nắm được thông tin này và chỉ đạo Phòng Chính trị tư tưởng nắm tình hình sự việc, đồng thời tổ chức rà soát, đảm bảo chất lượng bữa ăn cho học sinh không phân biệt ở trường công lập hay ngoài công lập.

Theo bà Thu, bữa ăn trường học ở thành phố có một số quy định cụ thể, chẳng hạn như, đối với theo chế độ dinh dưỡng dành cho trẻ mầm non theo chỉ đạo của Bộ GD&ĐT, đối với, tiểu học thực hiện theo bộ thực đơn của Ajinomoto, còn đối với THCS, THPT hiện chưa có quy định cụ thể về dinh dưỡng..

“Tiêu chuẩn bữa ăn ở bậc tiểu học, theo bộ thực đơn đã được Bộ GD&ĐT và Trung tâm dinh dưỡng thẩm định, chi phí cho một bữa ăn cho trẻ tiểu học tại trường, cả bữa chính và bữa xế đảm bảo dinh dưỡng chỉ hết hơn 30.000 đồng. Mức chi phí này đã đảm bảo điều kiện thực phẩm, rau củ sạch, đúng tiêu chuẩn an toàn thực phẩm”, bà Thu nói.

Trường Quốc tế Việt Úc bị tố “cắt xén” phần ăn học sinh ảnh 3

Nếu so sánh với tiêu chuẩn trên thì có thể thấy mức đóng tiền ăn tại Trường Quốc tế Việt Úc là khá cao.

Được biết, trường dân lập Quốc tế Việt Úc là một trong những trường thuộc nhóm trường "con nhà giàu" ở TPHCM với nhiều cơ sở.

Thông báo học phí năm học 2019-2020 của trường, mức cao nhất là gần 425 triệu đồng/năm/học sinh ở khối 12. Mức thấp nhất là trên 143 triệu đồng/năm/học sinh tùy vào bậc học, chương trình.

Chi phí ăn uống của học sinh giao động 26.460.000 đồng/năm - 38.304.000 đồng/năm/học sinh tùy bậc học.

Trước đó không lâu, một cơ sở của trường này (cơ sở quận 7) cũng bị phụ huynh phản ánh về việc giòi bò lúc nhúc trong bữa cơm của học sinh mà cụ thể là trong miếng cà chua cắt lát. Sự việc sau đó cũng được các các cơ ban ngành tiến hành kiểm tra, xử lý.


MỚI - NÓNG
Biệt đội bút chì giúp sĩ tử Đắk Lắk vượt ngàn chông gai
Biệt đội bút chì giúp sĩ tử Đắk Lắk vượt ngàn chông gai
TPO - Các cơ sở Đoàn, Hội trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã triển khai nhiều hoạt động, nội dung đa dạng, tiếp thêm động lực cho các sĩ tử. Với hình thức hoạt động hoàn toàn trực tuyến, đội hình tình nguyện cấp tỉnh đã tạo ra một “Biệt đội bút chì” hỗ trợ các sĩ tử mọi lúc, mọi nơi.
Bình luận

Nguyễn mai

Ăn thế này các con làm sao có sức mà học tập và làm sao mà tập trung để học tập. Lâu dài thế này thì trẻ em sẽ mãi thấp còi mà thôi.

Thích Trả lời

Có thể bạn quan tâm

6 tháng để tìm kiếm Hoa hậu Việt Nam Hà Trúc Linh

6 tháng để tìm kiếm Hoa hậu Việt Nam Hà Trúc Linh

TPO - Trải qua 6 tháng với nhiều vòng thi, từ sơ khảo đến chung khảo toàn quốc, cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2024 đã tìm được chủ nhân vương miện sắc đẹp. Giây phút đăng quang của tân Hoa hậu Việt Nam 2024 Hà Trúc Linh mở ra hành trình đầy tự hào, đó không chỉ là hào quang rực rỡ, mà còn mang sứ mệnh cao cả hơn - trọng trách, tinh thần tận hiến không mệt mỏi của tân hoa hậu.
Hoa hậu trẻ trung trong một khoảng nghỉ hiếm hoi ở nhà chung. Ảnh: Hồng Vĩnh

Hà Trúc Linh - Hoa hậu không sợ AI

TP - Trước đêm Chung kết khoảng một tuần, trong danh sách thí sinh bình chọn thí sinh, Hà Trúc Linh là cái tên có số điểm cao nhất. Cô đẹp, đã đành một nhẽ. Nhưng cô còn một ý chí không khuất phục khiến rất nhiều thí sinh cảm thấy “thẹn không bằng”.
Trưởng Ban tổ chức: 'Hoa hậu Trúc Linh có khả năng lan tỏa năng lượng tích cực'

Trưởng Ban tổ chức: 'Hoa hậu Trúc Linh có khả năng lan tỏa năng lượng tích cực'

TPO - Nhà báo Phùng Công Sưởng, Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, Trưởng Ban tổ chức Hoa hậu Việt Nam 2024 nhận xét tân Hoa hậu Việt Nam Hà Trúc Linh có nhiều điểm nổi bật về nhan sắc, ứng xử, đặc biệt là khả năng kết nối và lan tỏa năng lượng tích cực tới mọi người. Trước đó, Hà Trúc Linh được nhiều thí sinh yêu thích và dự đoán đăng quang ngôi vị cao nhất.
Hiệu phó Đại học Tài chính - Marketing: 'Hà Trúc Linh siêng năng, ở trường ai cũng quý'

Hiệu phó Đại học Tài chính - Marketing: 'Hà Trúc Linh siêng năng, ở trường ai cũng quý'

TPO - Hà Trúc Linh hiện là sinh viên khoa Marketing của Đại học Tài chính - Marketing (TPHCM). Trước khi giành vương miện danh giá tại Hoa hậu Việt Nam, cô giành ngôi vị cao nhất cuộc thi Nét đẹp sinh viên năm 2023 của trường. Trong đêm chung kết, Trúc Linh được thầy hiệu phó Đại học Tài chính - Marketing và Bí thư Đoàn trường ra sân khấu cổ vũ.