Sóc Trăng:

Trường tắc trách, một học sinh không được thi tốt nghiệp

Trường tắc trách, một học sinh không được thi tốt nghiệp
TP - Thạch Thị Ngọc Giàu (người dân tộc Khmer), học sinh lớp 12A6 của trường THPT Lương Định Của (Long Phú, Sóc Trăng) không được dự thi tốt nghiệp THPT kỳ thi vừa qua.

Cuối năm học lớp 12, Giàu đạt điểm trung bình 5,1, hạnh kiểm loại khá. Thế nhưng, em không có tên trong danh sách dự thi tốt nghiệp của trường.

Trước đó, Giàu làm đơn xin dự thi. Cha mẹ của học sinh này làm đơn gửi cơ quan chức năng của địa phương nhưng không được hồi đáp.

Ông Thạch Ral, cha của Ngọc Giàu, than thở: “Nhà trường có trả lời miệng là con tôi không được thi tốt nghiệp do thất lạc giấy khai sinh nên không làm hồ sơ. Nhưng lỗi của con tôi hay của ai”.

Việc làm hồ sơ dự thi cho học sinh là trách nhiệm của nhà trường, trước hết của giáo viên chủ nhiệm.

Đầu năm học, ban giám hiệu nhà trường phải yêu cầu giáo viên chủ nhiệm kiểm tra hồ sơ của học sinh và tổ chức bổ sung đầy đủ. Sau đó, nhà trường còn phân công giáo viên trong trường kiểm tra chéo hồ sơ trước khi Sở GD&ĐT phân công các trường kiểm tra chéo lẫn nhau.

Vì vậy, nhiều người cho rằng việc nhà trường cho rằng do em Thạch Thị Ngọc Giàu thất lạc giấy khai sinh nên không được làm hồ sơ dự thi là khó chấp nhận.

Khi sự việc xảy ra, PV Tiền Phong về địa phương mới phát hiện ra điều này.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.