TT-Huế: Mưa dồn dập, lũ lớn bủa vây, cho học sinh nghỉ hết tuần

Trường học tại TT-Huế bị ngập trong lũ.
Trường học tại TT-Huế bị ngập trong lũ.
TPO - Đến chiều 9/10, trên địa bàn TT-Huế vẫn tiếp diễn mưa lớn dồn dập, nhiều vùng trong toàn tỉnh bị ngập sâu, cô lập đi lại. Trước tình hình này, Sở GD&ĐT tỉnh TT-Huế phát thông báo khẩn cho học sinh nghỉ học hết tuần này.

Ngày 9/10 là ngày thứ hai, hơn 200.000 học sinh trên địa bàn TT-Huế phải nghỉ học để phòng tránh mưa lũ diễn ra dồn dập và chưa có dấu hiệu ngưng giảm.

TT-Huế: Mưa dồn dập, lũ lớn bủa vây, cho học sinh nghỉ hết tuần ảnh 1

Trường học tại huyện Phú Vang (TT-Huế) ngập trong lũ. (Ảnh: FB)

Theo Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh TT-Huế, trên khu vực giữa biển Đông đã hình thành một vùng áp thấp, tiếp tục gây mưa lớn diện rộng trên toàn khu vực miền Trung; trong đó, tại TT-Huế có mưa to đến rất to và nhiều nơi bị ngập lụt.

Với tình hình này, trong chiều 9/10, Sở GD&ĐT TT-Huế phát đi thông báo khẩn đến các địa phương, đơn vị liên quan yêu cầu cho tất cả học sinh nghỉ học đến hết tuần, kế hoạch đi học lại đầu tuần căn cứ thông báo tiếp theo của Sở GD&ĐT.

TT-Huế: Mưa dồn dập, lũ lớn bủa vây, cho học sinh nghỉ hết tuần ảnh 2

Nhà trường kịp di dời đồ đạc, tài sản đến nơi cao trước khi lũ tràn vào phòng. (Ảnh: FB)

Trong thời gian học sinh nghỉ học, Sở GD&ĐT nghiêm cấm các tổ chức, cá nhân tập trung học sinh để tổ chức dạy thêm, học thêm hoặc tổ chức các hình thức hoạt động khi chưa có ý kiến của lãnh đạo các phòng GD&ĐT,  Sở GD&ĐT, cũng như của cấp có thẩm quyền.

TT-Huế: Mưa dồn dập, lũ lớn bủa vây, cho học sinh nghỉ hết tuần ảnh 3

Một ngôi trường tại thị xã Hương Trà bị ngập trong lũ. (Ảnh: FB)

Tiếp tục thực hiện nội dung duy trì lực lượng, phương tiện và phân công lãnh đạo, lực lượng tự vệ cơ quan tổ chức trực 24/24 giờ tại đơn vị, trường học để chủ động xử lý các tình huống xảy ra; kê dọn đồ dùng học tập, học liệu thư viện,... đảm bảo an toàn tài sản, cơ sở vật chất, công trình trường học, chủ động di dời máy móc, thiết bị dạy học, tài liệu, hồ sơ lên tầng cao hoặc chuyển đến nơi không bị nguy cơ ngập lụt để tránh hư hỏng. Tạo điều kiện cho người dân đến tránh trú mưa lũ trong điều kiện cho phép.

TT-Huế: Mưa dồn dập, lũ lớn bủa vây, cho học sinh nghỉ hết tuần ảnh 4

Sân và hiên trường đầy nước.

Thông báo đến giáo viên, nhân viên và học sinh tuyệt đối không đến những nơi nước lũ nguy hiểm; đồng thời chấp hành, thực hiện nghiêm túc kế hoạch sơ tán của các cấp chính quyền đến các điểm trú ẩn an toàn (nếu có). Qua các phương tiện truyền thông, tiếp tục thường xuyên nhắc nhở học sinh không được đến những nơi có vùng nước sâu, dễ gây sạt lở; không tụ tập đi xem nước lụt ở sông, suối, hồ, nơi có vùng nước nguy hiểm, phòng tránh các tai nạn đáng tiếc xảy ra.

TT-Huế: Mưa dồn dập, lũ lớn bủa vây, cho học sinh nghỉ hết tuần ảnh 5

Sân trường trông như một hồ chứa nước.

Có kế hoạch khắc phục thiệt hại do mưa, lũ gây ra và thực hiện vệ sinh trường lớp ngay sau khi lũ đi qua, thực hiện tốt các biện pháp phòng chống các dịch bệnh.

TT-Huế: Mưa dồn dập, lũ lớn bủa vây, cho học sinh nghỉ hết tuần ảnh 6

Lũ trên sông Hương đã tràn qua Đập Đá (TP Huế).

Sau lũ, căn cứ tình hình thực tế địa phương, đơn vị, các trường thực hiện tổng vệ sinh và báo cáo cơ quan chủ quản để có kế hoạch tổ chức cho học sinh đi học trở lại, đồng thời lên kế hoạch dạy bù cho những ngày nghỉ học.

Thường xuyên theo dõi thông tin của ngành và các kênh thông tin chính thống về tình hình diễn biến mưa lũ để kịp thời có kế hoạch chủ động ứng phó, không để thiệt hại về người và tài sản; thường xuyên báo cáo tình hình thiệt hại, sự cố xảy ra trong và sau mưa lũ cho lãnh đạo địa phương và Sở GD&ĐT.

TT-Huế: Mưa dồn dập, lũ lớn bủa vây, cho học sinh nghỉ hết tuần ảnh 7

Tàu thuyền tại huyện Phú Lộc tiến vào neo đậu bên đường giao thông. (Ảnh: FB)

Theo Văn phòng Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh TT-Huế, đến chiều 9/10, lũ tiếp tục dâng cao trên các sông lớn của tỉnh này. Tại sông Hương, lũ dâng ở mức 2,11 mét, vượt báo động 2 là 0,11 mét; sông Bồ 4,43 mét, dưới báo động 3 là 0,16 mét; sông Ô Lâu 3,34 mét…

TT-Huế: Mưa dồn dập, lũ lớn bủa vây, cho học sinh nghỉ hết tuần ảnh 8

Cảnh báo tuyến đường nguy hiểm, cấm vượt qua. (Ảnh: FB)

Trước diễn biến mưa lũ phức tạp và nguy hiểm, UBND tỉnh TT-Huế đã công bố đường dây nóng là 19001075, để hỗ trợ dân trong việc ứng phó với mưa lũ.

TT-Huế: Mưa dồn dập, lũ lớn bủa vây, cho học sinh nghỉ hết tuần ảnh 9

Chợ Phong Mỹ (huyện Phong Điền, TT-Huế) ngập trong lũ lớn.

UBND tỉnh TT-Huế khuyến cáo người dân sinh sống ở khu vực thấp trũng, gần ao hồ sông, suối cần chú ý di chuyển, sơ tán đến vùng cao, nhà cao tầng gần nhất. Không được di chuyển khi nước lũ dâng cao, phải gọi điện giúp đỡ, trợ giúp từ chính quyền, người thân; kê cao tài sản để chủ động ứng phó; tích trữ lương thực, nước sạch, năng lượng dự phòng..., đề phòng trường hợp xấu xảy ra.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.