Từ nay, HS giỏi không phải lo 'học bổng không đủ trả học phí'

Từ nay, HS giỏi không phải lo 'học bổng không đủ trả học phí'
Đó là chủ trương thay đổi mức học bổng khuyến khích học tập mới đối với học sinh, sinh viên trong các trường chuyên, trường năng khiếu, các cơ sở giáo dục đại học và trung cấp chuyên nghiệp thuộc hệ thống giáo dục quốc dân trong năm học mới 2007-2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Theo đó, mức học bổng ít nhất sẽ ngang bằng với mức trần học phí hiện hành tại các trường địa phương. Đặc biệt, một số trường hợp như học sinh trường chuyên, năng khiếu nghệ thuật, thể dục thể thao thì mức học bổng sẽ bằng 3 lần mức học phí hiện hành của trường THPT chuyên tại địa phương.

Việc ban hành quy định mới về học bổng này của Bộ Giáo dục và Đào tạo chính là một giải pháp đồng bộ, là điều kiện không thể thiếu để phục vụ Đề án điều chỉnh học phí mới sắp được ban hành trong quý IV năm 2008 và dự kiến áp dụng từ năm học sau (2008-2009).

Quy định này đảm bảo rằng dù học phí có tăng thì những học sinh nghèo học giỏi vẫn nhận được mức học bổng tăng tương ứng, không còn phải lo không đủ tiền chi trả học phí.

MỚI - NÓNG