Tướng tình báo được công nhận đạt chuẩn giáo sư

Thiếu tướng Đặng Trí Dũng tại lễ khai giảng năm học mới của Học viện Khoa học Quân sự
Thiếu tướng Đặng Trí Dũng tại lễ khai giảng năm học mới của Học viện Khoa học Quân sự
TPO - Hội đồng chức danh giáo sư Nhà nước vừa ký quyết định công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư cho 65 người, trong đó có trung tướng Phạm Ngọc Hùng-Tổng cục trưởng Tổng cục II (Tổng cục Tình báo), Bộ Quốc phòng.

Trong đợt xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2016, ngành Khoa học quân sự có 3 người được công nhận đạt chuẩn chức danh giáo sư, 26 người được công nhận đạt phó giáo sư.

Ba người được công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư ngành Khoa học Quân sự gồm: Thiếu tướng Phạm Đức Dũng, Phó giám đốc phụ trách Đào tạo Học viện Hậu cần, Bộ Quốc phòng; Thiếu tướng Đặng Trí Dũng, Giám đốc Học viện Khoa học Quân sự, Bộ Quốc phòng; Trung tướng Phạm Ngọc Hùng, Tổng cục trưởng Tổng cục II, Bộ Quốc phòng.

Năm nay, có 3 lãnh đạo công an tỉnh Nghệ An, Quảng Ninh và Hà Nam được công nhận đạt chuẩn chức danh phó giáo sư, gồm: Đại tá Nguyễn Hữu Cầu, sinh năm 1962, Giám đốc Công an Nghệ An; đại tá Phạm Công Nguyên, sinh năm 1975, Phó giám đốc Công an tỉnh Hà Nam; đại tá Trịnh Ngọc Quyên, sinh năm 1969, Phó giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh. 

Ở các trường đại học lớn cũng có nhiều nhà giáo đạt chuẩn giáo sư và phó giáo sư. Đơn cử như đại học Quốc gia Hà Nội có 36 nhà giáo được công nhận đạt chức danh giáo sư và phó giáo sư năm 2016.

Năm nay, đại học Bách Khoa Hà Nội có 2 người được công nhận chức danh giáo sư và 26 người được công nhận chức danh phó giáo sư.

MỚI - NÓNG