Tuyên dương học sinh đạt huy chương Olympic quốc tế 2015

Đoàn học sinh Việt Nam dự Olympic Toán quốc tế 2015
Đoàn học sinh Việt Nam dự Olympic Toán quốc tế 2015
TPO - Tối 30/11 tới, tại Hà Nội, Bộ GD&ĐT sẽ tổ chức “Lễ tuyên dương học sinh đoạt Olympic quốc tế và học sinh xuất sắc kỳ thi THPT quốc gia 2015”.

Tại buổi lễ, 45 học sinh đoạt giải trong các kỳ thi Olympic quốc tế và khu vực và đạt tổng điểm 28,5 điểm trong tổ hợp 3 môn xét tuyển kỳ thi THPT quốc gia sẽ được tuyên dương.

Năm 1974, Việt Nam bắt đầu đưa các đội tuyển đi dự thi các kỳ thi Olympic khu vực và quốc tế. Từ đó đến nay, đội tuyển Việt Nam liên tiếp dành nhiều huy chương danh giá. Trong đó, có những người 2 năm liên tiếp giành Huy chương Vàng Toán học như GS Ngô Bảo Châu năm 1988 và 1989; Vũ Ngọc Minh dành HCV năm 2001 và 2002. Môn Vật Lý có Nguyễn Tất Nghĩa năm 2007, năm 2008….

Năm 2015, Việt Nam giành 12 HCV chiếm tỉ lệ 32,43%, 16 HCB và 6 HCĐ và nhiều bằng khen khác. Theo thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Thị Nghĩa, kết quả này được bạn bè quốc tế đánh giá cao.

Tại buổi họp báo chiều 26/11, Bộ GD&ĐT thông tin: “28 em đạt thành tích cao trong kỳ thi OLympic quốc tế và khu vực, 2 em đoạt giải thưởng khoa học kỹ thuật và 15 em đạt điểm cao trong kỳ thi THPT quốc gia 2015 sẽ được nhận bằng khen của Bộ GD&ĐT và T.Ư Đoàn. Đặc biệt, 7 học sinh giành Huy chương Vàng (HCV) Olympic quốc tế sẽ được nhận bằng khen của Thủ tướng”.

Trong đó, tiêu biểu có em Vũ Thanh Trung Nam, học sinh Trường THPT Chuyên Hà Nội Amsterdam giành hai HCV Olympic Vật Lý quốc tế và Khu vực Châu Á và em Nguyễn Thế Hoàn, học sinh Trường THPT Chuyên ĐH Khoa học Tự Nhiên (ĐH Quốc gia Hà Nội) 2 năm liên tiếp giành HCV quốc tế môn Toán học.

Được biết, ngoài bằng khen, 7 học sinh giành HCV quốc tế sẽ được đơn vị và các doanh nghiệp tặng thưởng 25 triệu đồng/em, 16 học sinh dành HCB quốc tế được tặng thưởng 17 triệu đồng/ em, 6 em dành HCĐ quốc tế được tặng thưởng 12 triệu đồng/ em.

Ngoài ra, 45 học sinh sẽ được tặng 1 thẻ BIDV Master Card có số dư tài khoản 10 triệu đồng và một suất học bổng toàn phần nếu học sinh theo học hệ chính quy tại một trường ĐH công lập ở Việt Nam dành kết quả học tập từ loại khá trở lên.

MỚI - NÓNG