Tuyển sinh 2005: Nhiều điểm 7, 8

Tuyển sinh 2005: Nhiều điểm 7, 8
Đến 20/7, nhiều trường ĐH trong cả nước đã hoàn thành việc chấm vòng 1 các môn khối A. Một số cán bộ chấm thi nhận định thí sinh đạt điểm 7, điểm 8 năm nay nhiều hơn năm trước; điểm "không" giảm...

Do số thí sinh dự thi trường ĐH Thương mại năm nay đông, nên sau khi thi xong, nhà trường "bắt tay" vào chấm thi luôn. Cả hai vòng chấm độc lập đều yêu cầu cán bộ dùng bút màu đỏ. Trung bình, mỗi cán bộ chấm 1 ngày từ 2 - 2,5 túi (khoảng 100 bài thi)...

Đến sáng 20/7, với số lượng hơn 21.500 bài thi ba môn, về cơ bản đã chấm xong vòng 1 độc lập, đảm bảo đúng quy trình và quy chế của Bộ. Riêng môn Toán nhà trường đã chuyển sang chấm vòng 2.

Học viện Ngân hàng cũng đặt mục tiêu đến 31/7 hoàn thành công tác chấm 2 vòng độc lập. Với số lượng 8.000 bài thi đến thời điểm này: môn Toán đang thảo luận thống nhất điểm chênh lệch giữa vòng 1 và 2. Đồng thời tổ chức chấm vòng 3 đối với những bài thi có điểm chênh lệch lớn. Hai môn Lý, Hóa đang tiến hành chấm hai vòng độc lập ở hai phòng khác nhau.

Theo Trưởng phòng Đào tạo Lê Mẫn, qua kiểm tra, học viện phát hiện có túi bài thi điểm lệch giữa hai vòng chấm từ 0,25 - 1 điểm chiếm tới 80%. Trường hợp này thường xảy ra đối với những túi bài thi được rút chấm đầu tiên.

Trường ĐH Giao thông Vận tải Hà Nội đã tổ chức chấm thi được 5 ngày. Đến chiều 20/7, môn nhanh nhất đã hoàn thành được 1/2 số lượng; và môn chậm cũng chấm xong khoảng 1/3 tổng số bài thi.

Phó Hiệu trưởng nhà trường Trần Đắc Sử cho biết. Mọi khâu chấm thi và lên điểm nhà trường sẽ cố gắng hoàn tất vào ngày 5/8. Đối với trường hợp cán bộ vi phạm trong công tác chấm thi bị phát hiện, nhà trường đều đình chỉ ngay... 

Điểm 7, điểm 8 nhiều: Điểm chuẩn có cao?

Nhận xét chung của nhiều giáo viên chấm thi khối A năm nay đều cho rằng: lượng bài thi đạt điểm 7, điểm 8 nhiều hơn năm trước. Số bị điểm liệt giảm do đề ra đảm bảo mức độ phân hóa, trong chương trình. Tuy nhiên, không có nhiều bài đạt 10 điểm. Số bị điểm 0 chủ yếu do thí sinh để giấy trắng hoặc ghi đi ghi lại đề bài cho hết thời gian...

So với một số trường như ĐH Thương mại, Học viện Ngân hàng...thì số bài đạt điểm tối đa 10 điểm môn Hóa/ túi (khoảng 26 bài) ở trường ĐH Kinh tế Quốc dân nhiều hơn hẳn: có bốn điểm 10.

Theo Tổ trưởng Tổ thư ký chấm thi môn Hóa tại trường ĐH Kinh tế Quốc dân Bùi Văn Hưng, kết quả chấm 590 túi với tổng số khoảng 13.000 bài thì số đạt điểm từ 3 - 6 tương đối nhiều. Chưa có thông kê chính xác về điểm 0 nhưng cứ 6 túi (hơn 130 bài thi) thì có 2 thí sinh bị điểm liệt.

Mỗi ngày, chị Đinh Thị Thu Hương, học viên Cao học trường ĐH Sư phạm Hà Nội chấm được trên 100 bài thi môn Toán cho trường ĐH Thương mại. Chị cho biết, điểm thường xuyên gặp trong quá trình chấm là điểm 5, điểm 6, chiếm tỷ lệ khoảng 40% tổng số bài đã chấm; số bài đạt trên trung bình (7 đến 9 điểm) và dưới trung bình (từ 0 đến 4 điểm), chiếm tỷ lệ ngang nhau là 30%.

Một số cán bộ chấm nhận xét: Có rất nhiều thí sinh có cách giải khác, nhưng trong quá trình chấm không quá lệ thuộc vào đáp án của Bộ. Nếu thí sinh có cách lý giải phù hợp cho kết quả đúng vẫn đạt điểm tối đa.

Ông Tạ Đình Tuấn nêu thực tế, có rất nhiều thí sinh khi đối chiếu đáp án chi tiết của Bộ đã tỏ ra hoang mang vì điểm đạt thấp vì không theo trình tự của đáp án. Tuy nhiên, quá trình chấm, đa phần thí sinh không làm theo trình từ của đáp án nhưng có lập luận hợp lý vấn được điểm tối đa...

Kết thúc ngày kiểm tra công tác chấm thi đầu tiên, Thứ trưởng Bộ GD - ĐT Bành Tiến Long cho biết: công tác chấm hai vòng độc lập được các trường tuân thủ đúng quy chế. Việc chuẩn bị phòng ốc cho công tác chấm thi được các trường chuẩn bị chu đáo hơn năm trước để đảm bảo cho việc chấm thi nghiêm túc, an toàn. Đối với một số cán bộ chấm thi vòng 1 tự ý ghi vào bài thi sẽ có yêu cầu xử lý nghiêm....

MỚI - NÓNG
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
TPO - Theo định hướng đến năm 2050, Thủ đô có hai TP trực thuộc là Khoa học & Đào tạo Hòa Lạc với TP phía Bắc bao gồm địa giới hành chính huyện Sóc Sơn, Mê Linh và một phần Đông Anh; nghiên cứu hình thành thêm TP Du lịch ở khu vực Sơn Tây – Ba Vì và TP sân bay phía Nam ở Phú Xuyên – Ứng Hòa.
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
TPO - Nhận cuộc gọi từ Vietlott thông báo trúng giải 25 tỷ đồng trong lúc chăm sóc con nhỏ tại bệnh viện, chị M. ở Kiên Giang quyết định sẽ sử dụng một phần tiền để trả nợ, chữa bệnh cho con và đón bố mẹ về phụng dưỡng.