Tuyển sinh bất chấp qui định

Tuyển sinh bất chấp qui định
Kết luận thanh tra của Sở GD-ĐT TP.HCM về Trường THPT Lê Quí Đôn chỉ dừng lại ở chuyện phát hiện 56 hồ sơ được tuyển thêm năm học 2006 - 2007,  trong đó có 19 hồ sơ tuyển “chui”. Dư luận không khỏi thắc mắc “những hồ sơ này có vấn đề gì?”.

Năm học này, Trường THPT Lê Quí Đôn mặc dù được chuyển thành trường công lập tự chủ tài chính nhưng trong kế hoạch tuyển sinh, trường vẫn được xem là trường công lập và vì vậy chỉ được tuyển sinh vào hai nguyện vọng 1, 2 như những trường công lập khác.

Tất nhiên theo qui định tuyển sinh lớp 10 của Sở GD-ĐT TP.HCM, đã là hệ công lập thì không được tuyển bổ sung. Tuy nhiên, kết thúc đợt tuyển sinh, khi nộp danh sách tuyển sinh về Sở GD-ĐT, Trường THPT Lê Quí Đôn lại gửi kèm một danh sách 37 học sinh tuyển thêm. Bản danh sách đặc biệt này đã không được công bố.

Sau một thời gian tìm hiểu, chúng tôi phát hiện lý do để những người có trách nhiệm giấu nhẹm: Có đến 23/37 HS trong danh sách này không đủ điểm chuẩn của trường. Đáng lưu ý hơn, đa số HS trong số này được tuyển không theo qui chế nào cả.

Có HS thiếu đến 7 điểm (điểm chuẩn của trường năm nay là 37 điểm), đã trúng tuyển vào Trường công lập tự chủ tài chính (bán công) Hoàng Hoa Thám nhưng vẫn được chuyển trường về đây (tức vào hệ công lập), trong khi qui định của sở: “HS chỉ được chuyển trường cùng hệ (ở đây là hệ bán công) và phải có điểm tuyển sinh lớp10 ít nhất bằng với điểm chuẩn của trường đến...”.

Có đến 13 HS đã được bà hiệu trưởng Trần Thanh Vân tuyển vào kiểu như vậy. Có thể kể: HS S. 31,5 điểm đã đậu vào hệ bán công Trường Nguyễn Hiền, HS S. 31,8 điểm đã đậu vào Bán công Marie Curie, HS V. 31,8 điểm đã đậu vào Bán công Trần Hưng Đạo...

Có lẽ với quá nhiều trường hợp tuyển sai qui định như thế nên danh sách này đã bị neo lại chưa duyệt, cho đến khi xảy ra vụ tố cáo tiêu cực chạy trường ở đây.

Thế nhưng không chỉ có danh sách tuyển thêm này. Sau khi Sở GD-ĐT tiến hành thanh tra đợt 2 mới phát hiện bà Vân còn tuyển thêm 19 trường hợp khác và để đối phó với đoàn thanh tra, bà đã chỉ đạo gộp 19 hồ sơ này vào cùng 37 hồ sơ đã trình sở duyệt nói trên.

Tìm hiểu thêm số này, chúng tôi không khỏi bất ngờ khi có đến 13 trường hợp dưới chuẩn, trong đó trường hợp thấp nhất thiếu đến 6,25 điểm và có ba trường hợp chuyển từ tỉnh về mà nơi chuyển "không thi tuyển" nên không có điểm (?)...

Theo chúng tôi được biết, cho đến cuối tháng 9, số HS này vẫn chưa có tên trong hồ sơ của Sở GD-ĐT nhưng lại có tên trong danh sách đang ngồi học tại trường(!).

HS thiếu điểm đã vào trường thế nào?

Sau nhiều thời gian tìm kiếm, chúng tôi cũng đã gặp được một số phụ huynh có con trong danh sách này. Chị H., phụ huynh của một HS thiếu 0,25 điểm, cho biết, con chị đã trúng tuyển vào Trường Bán công Lương Thế Vinh nhưng trường quá xa nhà, không có điều kiện đưa đón nên đã xin vào Trường Lê Quí Đôn. Sắp xếp những lời kể không theo thứ tự của chị, chúng tôi hình dung được sự việc:

“Ban đầu có người bảo tôi nên gặp một thầy hiệu phó vì ông ấy dễ tính. Khi lên trường, tìm không gặp thầy này nên tôi vào gặp thẳng cô Vân. Cô nói năm nay trường không có bán công, con tôi lại thiếu điểm nên cứ về, chờ khi nào có HS bỏ học sẽ gọi lên.

Sau đó khoảng một tuần, tôi nhận được một cuộc điện thoại bảo lên trường. Cùng với tôi còn có nhiều phụ huynh khác nữa. Chúng tôi chờ từ 14 - 17 giờ. Tình cờ lúc ấy tôi gặp cô Hòa trong số ba cô nhận hồ sơ (trong đó có cô hiệu phó tóc ngắn và một cô nhân viên văn phòng). Tôi mừng như người chết vớ được cọc vì cô Hòa là HS cũ của cô tôi ở Hà Nội và cô nói cô có tiêu chuẩn xin một đứa. Tôi đã nhờ cô vào nói giúp với cô Vân hộ tôi...”.

Phụ huynh này cũng cho biết dù chuyển trường nhưng chị không lên Trường Lương Thế Vinh xin hiệu trưởng cho đi. Đơn xin học Trường Lê Quí Đôn nhà trường cũng không cần chữ ký của hiệu trưởng trường đi nhưng con chị vẫn được nhận dễ dàng, mặc dù qui định tuyển sinh lớp 10 của sở nêu rất rõ: ngoài một số yêu cầu đã nói ở trên, "HS chuyển trường phải có sự đồng thuận của hai trường nơi đi và nơi đến".   

Trong một bản tường trình gửi công an PC15, ông K., phụ huynh có con đạt 32,5 điểm, là một trong số 19 HS được tuyển thêm, ghi: "... Biết khối 10 còn thiếu HS, tôi đã làm đơn xin trực tiếp gặp cô Vân, cô cho biết sẽ nhận thêm nếu cháu có học lực khá giỏi. Và sau khi biết chị tôi là cán bộ chung ngành, cô đã nhận với yêu cầu bắt buộc phải làm cam kết nếu cháu không theo kịp chương trình học, cuối năm đạt kết quả yếu kém thì sang năm phải chuyển trường, kèm theo đó là đơn bảo lãnh của chị tôi...".

Khi gặp chúng tôi, phụ huynh này cho biết thêm: "Sau khi đồng ý nhận con tôi, cô Vân yêu cầu nộp hồ sơ cho một cô giáo ở phòng bên ngoài phòng cô Vân mà tôi nghe nói là giáo viên dạy văn. Tôi nghĩ có lẽ những cháu thiếu điểm như con tôi thì được nhận riêng như vậy chăng? Cô giáo này đã gợi ý đóng tiền quĩ xây dựng gì đó. Nếu đóng sẽ ghi vào tờ giấy tự nguyện...".

Không chỉ 56 trường hợp của năm nay, khi thanh tra hồ sơ năm học 2005 - 2006, Sở GD-ĐT cũng phát hiện 12 trường hợp xét tuyển không có đơn xin học, bà hiệu trưởng chỉ ký nhận trên bản sao giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời. Nghĩa là chẳng cần nơi đi có cho đi hay không bà cũng nhận bất chấp qui định và vẫn lọt qua cửa xét duyệt của Sở GD-ĐT (?).

Lẽ nào hiệu trưởng một trường "danh tiếng", có nhiều năm kinh nghiệm trong tuyển sinh lại bất chấp qui định của ngành chỉ với lý do "để đủ chỉ tiêu" thôi sao?

Theo Tuổi Trẻ

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.