Trường Đại học Công nghệ (Đại học Quốc gia Hà Nội):

Tuyển sinh các chương trình hợp tác quốc tế

Tuyển sinh các chương trình hợp tác quốc tế
TP - Chỉ cần có bằng tốt nghiệp THPT từ trung bình khá (hoặc tương đương), thí sinh vẫn được nộp hồ sơ xét tuyển vào ngành cử nhân khoa học máy tính ứng dụng chương trình liên kết giữa Đại học Công nghệ (Đại học Quốc gia Hà Nội) và Đại học Troy của Mỹ.
Tuyển sinh các chương trình hợp tác quốc tế ảnh 1
Ảnh minh họa

Thông tin này được ban giám hiệu Đại học Công nghệ đưa ra trong một hội thảo tổ chức hôm qua, 28/8.

Nếu trúng tuyển, sinh viên có thể theo học toàn bộ chương trình tại trường Đại học Công nghệ hoặc chuyển tiếp học tại Mỹ.

Nếu học trong nước, chi phí cho toàn bộ khóa học là 9.050 USD (chưa kể tiền học tiếng Anh, khoảng 2,5 triệu đồng/ tháng). Nếu học tại Mỹ, tổng chi phí cho khóa học gần 80.000 USD (trong đó 30.000 USD là học phí).

Ngoài ra, năm nay, Đại học Công nghệ tuyển 100 chỉ tiêu học chương trình liên thông với Đại học New South Wales (Úc) gồm các ngành: kỹ nghệ tin học, kỹ nghệ điện tử, kỹ nghệ viễn thông. Điều kiện nộp hồ sơ xét tuyển: thí sinh khối A trong kỳ thi đại học 2009 đạt điểm cao hơn hoặc bằng mức điểm sàn mà Bộ GD&ĐT quy định. 

MỚI - NÓNG
Một nhân viên của Ukrainian Armor chuẩn bị đặt súng cối vào hộp tại khu nhà xưởng không được công khai vị trí. (Ảnh: Reuter)
Ngành vũ khí nội địa Ukraine kêu khó đủ đường
TPO - Hàng trăm doanh nghiệp sản xuất vũ khí và thiết bị quân sự đã mọc lên ở Ukraine kể từ khi cuộc xung đột với Nga nổ ra, nhưng nhiều doanh nghiệp trong số đó đang chật vật vì thiếu tiền và tất cả đều lo sợ sẽ trở thành mục tiêu của tên lửa Nga.