Tuyển sinh Đại học 2020: Du học tại chỗ đang dần chiếm được ưu thế

Nhiều học sinh THPT đạt điểm cao trong kỳ tuyển sinh năm nay có xu hướng theo học các trường Quốc tế.
Tuyển sinh Đại học 2020: Du học tại chỗ đang dần chiếm được ưu thế ảnh 1

Mùa tuyển sinh Đại học năm 2020

Trong kỳ tốt nghiệp THPT năm 2020, phổ điểm các môn thi của các sĩ tử đều tăng cao so với năm ngoái. Đồng thời điểm chuẩn Đại học cũng tăng mạnh, nhiều phụ huynh và học sinh vẫn không khỏi bất ngờ khi biết điểm trúng tuyển của nhiều ngành trên mức 28 điểm. Tuy nhiên, nhiều học sinh dù đạt 9-10 điểm mỗi môn đã chọn trường Quốc tế làm nguyện vọng 1 thay vì các trường Đại học công lập top đầu trên cả nước.

Trường Quốc tế đón nhận lượng hồ sơ lớn

Năm nay số lượng hồ sơ của Swinburne nhận được tăng lên rất nhiều so với năm ngoái đến từ những học sinh vô cùng xuất sắc.

“Không chỉ điểm trung bình tốt nghiệp của các em cao hơn hẳn mọi năm, năm nay Swinburne còn đón nhận rất nhiều tân sinh viên với thành tích học tập đáng nể như đạt giải quốc tế, quốc gia, thậm chí Ielts 8.5, hoặc là học sinh ưu tú của nhiều trường chuyên lớp chọn…

Tiếp xúc với các em, tôi thấy rằng, không chỉ có kết quả học tập đạt thành tích cao, nhiều bạn trẻ ngày nay còn rất năng động và tự chủ trong những quyết định của mình. Đứng trước cánh cửa trường đại học, không ít bạn tỏ ra quyết đoán khi lựa chọn trường quốc tế thay vì chờ đợi điểm xét tuyển từ các trường công lập”, anh Lại Hồng Anh - trưởng Ban Tuyển sinh Đại học Swinburne Việt Nam chia sẻ.

Bùi Hà Vân, cô gái từng đạt được Huy chương Vàng trong nhiều kỳ thi lớn và đạt Giải Ba quốc gia quyết định theo học tại ngôi trường quốc tế Swinburne chia sẻ: “Ngay từ đầu năm lớp 12 em đã suy nghĩ rất nhiều về việc lựa chọn trường đại học. Tuy nhiên, sau khi tìm hiểu về Swinburne Việt Nam em đã thuyết phục hoàn toàn bởi cơ sở vật chất, chương trình học mang tính toàn cầu cùng đội ngũ giảng viên trình độ cao, tâm huyết, nhiệt tình. Em đã thuyết phục bố mẹ để theo học tại đây”.

Tuyển sinh Đại học 2020: Du học tại chỗ đang dần chiếm được ưu thế ảnh 2 Bùi Hà Vân - Tân sinh viên Swinburne với thành tích học tập khủng

Lê Long Vũ, chàng trai đa tài đến từ THPT Chuyên Ngoại ngữ (Hà Nội) cũng lựa chọn Swinburne là nguyện vọng 1 của mình. Vũ là tân sinh viên đang được chú ý bởi số điểm ấn tượng trong kỳ thi THPT quốc gia - 28.75 điểm. Không chỉ duy trì được học lực tốt, mà Vũ còn sở hữu nhiều tài lẻ như chơi guitar, luôn hết mình trên sân cỏ và Vũ còn là một lập trình viên vô cùng năng động. Vũ chia sẻ về quyết định chọn trường đại học của mình: “Sau khi tham gia talkshow của Swinburne, em nhận ra tầm quan trọng khi áp dụng các kỹ năng mềm trong cuộc sống. Tại Swinburne, em vừa được đào tạo chuyên môn tốt, vừa trau dồi những kỹ năng thiết yếu mà sinh viên Việt Nam còn đang thiếu”.

Tuyển sinh Đại học 2020: Du học tại chỗ đang dần chiếm được ưu thế ảnh 3 Lê Long Vũ - chàng trai đa tài của trường THPT Chuyên ngoại ngữ

Ngoài Swinburne Việt Nam, đại diện Đại học Fulbright Việt Nam, bà Lê Thị Quỳnh Trâm cũng nhận thấy số lượng hồ sơ năm nay tại trường tăng cao, cụ thể là hơn 240% so với năm ngoái.

Trường Quốc tế Việt Nam trở thành lựa chọn lý tưởng cho nhiều bạn trẻ

Các học sinh và phụ huynh trong những năm gần đây có xu hướng lựa chọn môi trường học tập tại các trường Đại học Quốc tế như: RMIT, Swinburne, Fulbright, Staffordshire… 

Trong đợt tuyển sinh đầu tiên, Swinburne Việt Nam ghi nhận được nhiều thí sinh với điểm đầu vào cao hơn so với năm ngoái từ 3 đến 4 điểm. Các tân sinh viên của Swinburne Việt Nam sau khi hoàn tất thủ tục nhập học đã tham dự buổi Lễ Khai giảng vào ngày 20/9 vừa qua.

Tuyển sinh Đại học 2020: Du học tại chỗ đang dần chiếm được ưu thế ảnh 4 Lễ Khai giảng Đại học Swinburne Việt Nam 20/9

Anh Lại Hồng Anh cho biết: “Mùa tuyển sinh năm nay có rất nhiều bạn đạt thành tích học tập xuất sắc đã để Swinburne làm nguyện vọng ưu tiên khi chưa có kết quả thi. Các em cùng với bậc phụ huynh đã tìm hiểu rất kỹ về Swinburne Việt Nam và có cái nhìn tích cực, mới mẻ hơn về môi trường học tập quốc tế”.

Để lý giải xu hướng chọn trường Quốc tế hiện nay, Tiến sĩ Phạm Bình Dương - Giảng viên chuyên ngành báo chí truyền thông cho rằng: “Năm nay, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, các bậc phụ huynh và học sinh đã quyết định theo học trường Quốc tế thay vì đi du học. Ngoài ra, theo tôi thấy các bạn học sinh thời nay rất bản lĩnh, không còn bị ảnh hưởng nhiều bởi bố mẹ như trước nữa. Thế hệ trẻ chủ động hơn trong suy nghĩ, tư duy và có thể tự lựa chọn môi trường học tập tốt nhất cho bản thân. Các bạn luôn mong muốn được học tập và trải nghiệm trong môi trường mới, năng động, đặc biệt là môi trường Quốc tế.”

MỚI - NÓNG
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
TPO - Những chuyến du thuyền ngắm vịnh Hạ Long đã được đặt kín từ 2-3 tháng trước nên dự báo không đủ sức cung ứng cho dịp 30/4-1/5 cho khách nội địa. Do đó, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành chia sẻ rằng liên tục phải từ chối hàng chục cuộc gọi đặt tour này mỗi ngày trong thời gian gần đây.