Tuyển sinh lớp 1 và lớp 6 tại Hà Nội: Khuyến khích tuyển sinh trực tuyến

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
TP - Ông Phạm Văn Đại, Phó giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết, năm nay Sở sẽ cung cấp dữ liệu thống kê học sinh vào lớp 1, lớp 6 cho các phòng giáo dục để thực hiện phân tuyến, tuyển sinh. Khuyến khích các trường tuyển sinh trực tuyến. Riêng các trường có lượng hồ sơ nộp vào lớn hơn chỉ tiêu, phải xây dựng các tiêu chí phụ để xét tuyển...

1.500 trường ứng dụng phần mềm tuyển sinh

Bà Nguyễn Thu Hà, Phó phòng quản lý thi và Kiểm định chất lượng (Sở GD&ĐT Hà Nội) cho biết, điểm mới của kỳ tuyển sinh đầu cấp năm nay là Sở đã cập nhật số liệu học sinh chuẩn bị vào lớp 1, lớp 6 từ tất cả các trường mầm non, trường tiểu học trên toàn thành phố để làm dữ liệu cho phần mềm tuyển sinh. Theo đó, năm học 2016-2017, Hà Nội có khoảng hơn 20.000 học sinh bước vào lớp 1, lớp 6. Sở lưu ý các trường mầm non tuyệt đối không được dạy trước chương trình lớp 1 cho trẻ. Các trường tuyển sinh lớp 1, lớp 6 không được tổ chức khảo sát, thi tuyển đầu vào.

Ông Đại khuyến khích các trường tuyển sinh trực tuyến và cho hay hiện tại, Sở đang hoàn thiện phần mềm tuyển sinh trực tuyến đồng bộ, tuy nhiên để đi vào hoạt động cần phải chạy thử nghiệm trên diện rộng với khoảng 1.500 trường sau đó mới triển khai rộng ra toàn thành phố. Do đó, hiện tại các trường phải duy trì hình thức tuyển sinh trực tuyến song song với phương thức nộp hồ sơ trực tiếp.

Ông Ngô Văn Chất, Trưởng phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng (Sở GD&ĐT Hà Nội) cho rằng, để có dữ liệu chính xác, Sở đề nghị các trường mầm non cập nhật trẻ mầm non 5 tuổi và các trường tiểu học đang học lớp 5. Số liệu dựa vào hộ khẩu thường trú và cư trú thực tế thì các quận, huyện phân tuyến sẽ đảm bảo phù hợp, thuận lợi cho phụ huynh, học sinh.

Mọi HS đều được học trường công lập

Theo Sở GD&ĐT Hà Nội, năm nay các trường có lượng hồ sơ nộp vào cao hơn chỉ tiêu như: THPT Chuyên Hà Nội Amsterdam, THCS Cầu Giấy, Marie Curie, THPT Lương Thế Vinh… tiếp tục đưa ra những tiêu chí phụ để xét tuyển. Ông Đại cho rằng, năm học 2015-2016 là năm đầu tiên thực hiện quy định không thi tuyển nên các trường này tuyển sinh rất khó khăn.

Một vấn đề Hà Nội liên tục đặt ra trong các mùa tuyển sinh đầu cấp là Hà Nội tiếp tục thực hiện chủ trương “3 tăng, 3 giảm” (tăng quy mô tuyển sinh, tăng chất lượng công tác tuyển sinh, tăng cường cơ sở vật chất; giảm số học sinh trái tuyến, giảm sĩ số học sinh/ lớp, giảm số lớp/ trường). Các phòng giáo dục phải thực hiện phân tuyến, giao chỉ tiêu hợp lý, đảm bảo đủ chỗ học cho tất cả học sinh, tránh tình trạng quá tải ở một số trường.

Tuy nhiên, trên thực tế tại nhiều trường ở các quận nội thành Hà Nội học sinh vẫn phải chịu cảnh quá tải. Có lớp học sĩ số 50-60 em. Trả lời vấn đề này, ông Đại cho rằng: “Năm nào Sở cũng yêu cầu các phòng báo cáo tình hình lên UBND các quận, huyện để quận, huyện báo cáo thành phố. Thực tế, năm nào thành phố cũng đầu tư kinh phí xây dựng nhiều trường lớp, tuy nhiên lượng dân di cư về Hà Nội tương đối lớn nên trường học vẫn chưa đáp ứng đủ nhu cầu”.

Tuy nhiên, ông Đại khẳng định: “Riêng học sinh lớp 1, lớp 6 năm nay Sở và thành phố đã có tính toán để đảm bảo 100% trẻ có đủ chỗ học. Tuyệt đối không để một học sinh nào không được học trường công lập, trừ khi gia đình có nguyện vọng học trường dân lập”.

MỚI - NÓNG