Tỷ lệ thí sinh dự thi cao trong ngày đánh giá năng lực đầu tiên

Ông Nguyễn Kim Sơn, Phó Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN), Trưởng Ban chỉ đạo tuyển sinh đại học chính quy năm 2016
Ông Nguyễn Kim Sơn, Phó Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN), Trưởng Ban chỉ đạo tuyển sinh đại học chính quy năm 2016
TPO - Chiều 5/5, ông Nguyễn Kim Sơn, Phó Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội, Trưởng Ban chỉ đạo tuyển sinh cho biết, trong ca thi sáng cùng ngày, tổng số thí sinh đăng ký dự thi đánh giá năng lực ngoại ngữ là 5.100, có mặt hơn 4.900 (chiếm 96,7%).

Ông Nguyễn Kim Sơn cho biết, năm 2016 có thêm 8 trường ngoài Đại học Quốc gia Hà Nội tham gia tổ chức thi và sử dụng kết quả đánh giá năng lực để xét tuyển.

Cũng theo ông Sơn, 8 trường ngoài ĐH Quốc gia HN tham gia tổ chức thi và sử dụng kết quả thi đánh giá năng lực để xét tuyển gồm: trường ĐH Kiến trúc Đà Nẵng, Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật Nam Định, trường ĐH Tài nguyên và Môi trường, Trường ĐH Nguyễn Trãi, Trường ĐH Thủ Đô, Trường ĐH Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM, Trường ĐH Đông Á Đà Nẵng và Trường ĐH Hòa Bình.

Tăng gấp đôi đề thi so với năm ngoái

Ông Nguyễn Kim Sơn, Phó Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN), Trưởng Ban chỉ đạo tuyển sinh đại học chính quy năm 2016 cho biết, cấu trúc đề thi của kỳ thi đánh giá năng lực năm nay không thay đổi so với năm ngoái.

Theo Ông Sơn, nét mới của kì thi năm nay là số câu hỏi được bổ sung vào ngân hàng đề thi đã tăng gấp đôi so với 4.000 câu của năm 2015, đồng thời lọc bỏ những câu hỏi mà phần lớn thí sinh trả lời và đã công bố trên mạng. Vì vậy, thí sinh cần học kỹ kiến thức cơ bản, vấn đề trong cuộc sống để vận dụng tư duy khi làm bài.

Kết quả bài thi đánh giá năng lực (ĐGNL) có giá trị để đăng ký xét tuyển (ĐKXT) vào ĐHQGHN và vào các trường đại học, cao đẳng không thuộc ĐHQGHN có công bố sử dụng kết quả bài thi ĐGNL và đã được ĐHQGHN đồng ý để xét tuyển. Kết quả bài thi ĐGNL được bảo lưu trong thời gian 24 tháng kể từ ngày thi

Đây là lần đầu tiên ĐHQGHN sẽ tổ chức làm bài thi ĐGNL Ngoại ngữ trên máy tính cho cả 6 thứ tiếng (Anh, Đức, Nga, Nhật, Pháp, Trung). Đề gồm 80 câu hỏi trắc nghiệm. Thời gian làm bài là 90 phút. Kết quả bài thi ngoại ngữ chỉ có giá trị ngay trong năm dự thi để xét tuyển vào Trường ĐH Ngoại ngữ thuộc ĐHQGHN và vào các trường đại học, cao đẳng không thuộc ĐHQGHN có công bố sử dụng kết quả bài thi ngoại ngữ để xét tuyển.

Mỗi thí sinh làm một đề thi riêng do máy tính tổ hợp từ bộ cơ sở dữ kiệu để nguồn. Đề thi bao gồm 2 phần trắc nghiệm: phần bắt buộc và phần tự chọn. Độ khó của các câu hỏi thi thuộc mỗi phần được phân định theo tỉ lệ: 20% ở cấp độ dễ, 60% ở cấp độ trung bình và 20% ở cấp độ khó. Cơ cấu kiến thức trong phần bắt buộc được phân bổ như sau: 10% kiến thức trong chương trình lớp 10: 20% Kiến thức trong chương trình lớ 11: 70% Kiến thức trong chương trình lớp 12.

Hiện Ban chỉ đạo tuyển sinh đã có đủ 6.200 máy tính đảm bảo phục vụ 70.000 thí sinh dự thi đợt 1 và dự phòng 5% máy tính đề phòng trường hợp xảy ra sự cố.

Kỳ thi Đánh giá năng lực đợt 1 chỉ giới hạn 70.000 thí sinh, một số thí sinh do hết suất đăng ký nên tình nguyện thi xa tại các địa điểm tỉnh thành khác. Tuy nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội đã bổ sung phòng thi, hỗ trợ 124 trường hợp thí sinh từ Hà Nội phải vào Nghệ An được dự thi ngay tại Hà Nội.

Tỷ lệ dự thi lớn, thí sinh “ảo” vẫn cao

Chiều 5/5, PGS.TS Nguyễn Kim Sơn - Phó giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội cho biết: Trong ca thi đánh giá năng lực sáng nay, 4.931 thí sinh làm bài thi ngoại ngữ, đạt tỷ lệ 96,7%. Tại điểm thi Đại học Thủ đô chỉ có một thí sinh bỏ thi.

Số thí sinh thi Đánh giá năng lực phải chuyển ca là 2/380, chiếm tỷ lệ 0,53%. Số em thi Đánh giá năng lực ngoại ngữ phải chuyển ca là 8/5.100, chiếm tỷ lệ 0,15%. Trong đó, một thí sinh bị nhầm môn thi và một thí sinh cảm cúm.

Cũng theo ông Sơn, chỉ có 1 thí sinh bị cảm cúm phải chuyển ca thi. Không có cán bộ coi thi bị kỷ luật trong ngày thi đầu tiên.

PGS.TS Nguyễn Kim Sơn cho biết, kỳ thi Đánh giá năng lực đợt 1 có 70.000 thí sinh tham dự, cao gấp 1,5 lần năm 2015. Vì chỉ tiêu vào toàn trường chỉ gần 7.000, như vậy khả năng tỉ lệ thí sinh “ảo” vẫn rất lớn.

“Với số lượng dự thi lớn như năm nay, trường sẽ có điều kiện lựa chọn chất lượng thí sinh tốt hơn. Còn với 8 trường khác sử dụng kết quả từ thi đánh giá năng lực của trường cho thấy tính hữu ích của kì thi này. Năm tới, số lượng trường sử dụng kết quả của trường chắc chắn sẽ nhiều hơn”- Ông Sơn cho biết thêm.

" Chúng tôi chào đón cả các trường bình thường có điểm chuẩn cao, thuộc top đầu. Nếu có sự tham gia của họ thì theo tỷ lệ thuận, kỳ thi sẽ thu hút nhiều thí sinh có năng lực tốt tham gia", ông Sơn nói.

Ông Sơn cho biết, để có số lượng ngân hàng câu hỏi toàn bộ kỳ thi tăng lên 8.000 , có khảng 100 cán bộ thuộc nhiều đơn vị khác nhau cùng xây dựng. Ngân hàng câu hỏi này đã được kiểm định qua 13 bước.

“Đại học Quốc gia Hà Nội không công bố bộ đề nguồn, đáp án, cũng như không tổ chức phúc khảo bài thi Đánh giá năng lực. Đây là kỳ thi có nhiều điểm khác biệt với kì thi truyền thống trước đây. Đề thi đã được sử dựng nhiều lần và đã được chuẩn hóa qua 13 bước xây dựng và thử nghiệm”- Ông Sơn khẳng định.

Cũng theo ông Sơn, trường sẽ có kì thi đánh giá năng lực đợt 2 dự kiến vào cuối tháng 8, xét tuyển bổ sung tạo điều kiện cho những thí sinh không kịp đăng ký dự thi trong đợt đầu này.

Ngày mai (6/5), thí sinh làm bài thi ngoại ngữ trên máy tính, là một trong các môn học tiếng Anh (D1), tiếng Nga (D2), tiếng Pháp (D3), tiếng Trung Quốc (D4), tiếng Đức (D5) và tiếng Nhật (D6), gồm 80 câu hỏi trắc nghiệm. Thời gian làm bài 90 phút. Kết quả bài thi ngoại ngữ chỉ có giá trị ngay trong năm dự thi để xét tuyển.

Từ ngày 7 - 8/5 và 13 - 15/5, thí sinh làm bài thi bài Đánh giá năng lực, bao gồm 140 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 195 phút. 

MỚI - NÓNG
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
TP - Ngày 15/3/1953, nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc. Một năm sau, ngày 13/3/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Khi đó, trước và sau chiến dịch Điện Biên Phủ, điện ảnh Việt Nam đã có những bộ phim đầu tiên nói về chiến dịch này.