UBND Tỉnh An Giang lên tiếng vụ học sinh đánh hội đồng bạn

Trường THCS Hùng Vương - nơi xảy ra nhiều vụ học sinh đánh nhau.
Trường THCS Hùng Vương - nơi xảy ra nhiều vụ học sinh đánh nhau.
TP - UBND Tỉnh An Giang đã triệu tập cuộc họp với sự có mặt của Hiệu trưởng nhà trường (nơi xảy ra vụ việc), Phòng GD&ĐT thành phố, Sở GD&ĐT tỉnh, yêu cầu báo cáo sự việc, chỉ đạo xử lý, chấn chỉnh.

Chiều 25/3, Phó chủ tịch UBND tỉnh An Giang ông Nguyễn Thanh Bình cho biết: Sau khi đọc được thông tin qua báo chí về vụ học sinh đánh nhau tại Trường THCS Hùng Vương (TP Long Xuyên), tôi đã triệu tập và chủ trì cuộc họp với sự có mặt của Hiệu trưởng nhà trường (nơi xảy ra vụ việc), Phòng GD&ĐT thành phố, Sở GD&ĐT tỉnh, yêu cầu báo cáo sự việc, chỉ đạo xử lý, chấn chỉnh.

Theo ông Nguyễn Thanh Bình, Hiệu trưởng THCS Hùng Vương, tính chất, mức độ sự việc không nghiêm trọng như các vụ học sinh đánh nhau vừa xảy ra ở Trà Vinh và Đồng Tháp. Nguyên nhân đánh nhau do mâu thuẫn nhỏ trong giờ ra chơi. Không có gì lớn lao. “Tôi yêu cầu phải tìm hiểu rõ hơn sự việc.

Từ đó tiến hành kiểm điểm, xử lý vi phạm đúng theo quy chế, nội qui của Bộ GD&ĐT và nhà trường ban hành. Tùy theo mức độ, từ đó kiểm điểm trách nhiệm của giáo viên chủ nhiệm, Ban giám hiệu và cả trách nhiệm của phụ huynh”, ông Bình nói.

Trước đó, chiều 18/3, em Nguyễn Trịnh Thu Tuyết, lớp trưởng lớp 6A6 Trường THCS Hùng Vương, bị một nhóm học sinh lớp 8 vây đánh hội đồng ngay trong lớp học. Chiều cùng ngày, sau khi tan học, em Tuyết vừa ra khỏi cổng trường thì tiếp tục bị chặn đường đánh tiếp.

Kết quả khám tại bệnh viện cho thấy em Tuyết bị đa chấn thương phần mềm ở đầu, cổ, ngực, cẳng tay do bị đánh. Theo lời em Tuyết kể, có nhiều bạn nữ tham gia đánh, cổ vũ.

Trong khi đó, phía nhà trường chỉ xác định 2 em là: Nguyễn Thị Băng Băng, học sinh lớp 8A2 và Nguyễn Dương Thiên Như, học sinh lớp 6A3.

MỚI - NÓNG