Ước mơ ĐH vượt lên tật nguyền

Ước mơ ĐH vượt lên tật nguyền
TP - Chiều 3-7, tại tầng 8 khu ký túc xá của trường ĐH Hải Phòng (ở quận Kiến An, Hải Phòng), cậu học trò Nguyễn Đức Hoàn (20 tuổi) vẫn miệt mài ôn bài để chuẩn bị cho kỳ thi ĐH.

> Tình nguyện dạy tiếng Anh cho trẻ khuyết tật

Chị Nguyễn Thị Hạt (26 tuổi) là chị ruột của Hoàn người đưa cậu đi thi cho biết, Hoàn là con út nhưng khi sinh ra đã mang theo đôi chân tật nguyền. Cả nhà sống bằng nghề nông ở xã Thống Kênh (huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương) nên gia cảnh rất nghèo.

Suốt tuổi thơ đến trường của Hoàn đều được hai chị và bạn bè thay phiên chở bằng xe đạp và cõng...

Biết số phận không may của mình và hoàn cảnh nghèo khó, Hoàn cố gắng học thật giỏi và nhiều năm liền là học sinh giỏi toàn diện. Ước mơ giảng đường ĐH của cậu học trò tật nguyền, nhưng nghị lực luôn đầy ắp.

Hoàn quyết định thì vào khoa Công nghệ Thông tin, trường ĐH Hải Phòng... “6 giờ sáng 4-7, em đến để đưa Hoàn đi thi cho đúng giờ...”, bạn Nguyễn Xuân Trường (SV năm thứ 2, khoa Ngoại ngữ, ĐH Hải Phòng), đội trưởng Đội tiếp sức mùa thi nói.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
TP - Ngày 15/3/1953, nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc. Một năm sau, ngày 13/3/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Khi đó, trước và sau chiến dịch Điện Biên Phủ, điện ảnh Việt Nam đã có những bộ phim đầu tiên nói về chiến dịch này.