Vẫn có trường từ chối trẻ tự kỷ

Vẫn có trường từ chối trẻ tự kỷ
TP - Khiếm khuyết chủ yếu của trẻ tự kỷ nằm trong lĩnh vực giao tiếp xã hội, kéo theo nhiều rối loạn khác về ngôn ngữ và hành vi nên chuyện đi học và hòa nhập cộng đồng là một thách thức lớn.

Trong điều kiện hiện nay, hầu như các trường mầm non và tiểu học chưa có giáo viên giáo dục hòa nhập, sự hiểu biết về hội chứng tự kỷ còn hạn chế, còn có hiện tượng kỳ thị trẻ tự kỷ trong một số phụ huynh học sinh, cá biệt có trường còn từ chối nhận trẻ tự kỷ… là những yếu tố khách quan khiến trẻ tự kỷ càng gặp nhiều khó khăn hơn khi đến trường.

Chiều 28/3, câu lạc bộ gia đình trẻ tự kỷ Hà Nội tổ chức hội thảo “Trẻ tự kỷ- Ước mơ đến trường”.

Thông điệp của hội thảo là mong muốn trẻ tự kỷ cũng như mọi trẻ em khuyết tật khác, được đón nhận, cảm thông, yêu thương, chia sẻ và tiếp sức để được sống trong môi trường giáo dục bình thường như mọi trẻ em khác.

MỚI - NÓNG