Vẫn nhiều sai sót trên giấy báo dự thi

Vẫn nhiều sai sót trên giấy báo dự thi
TP - Ngày 8-7, sau khi làm thủ tục dự thi, hàng trăm thí sinh đến Phòng Đào tạo của ĐH Sài Gòn để chỉnh sửa sai sót trong giấy báo dự thi.

> Nhiều trường có gần 80% thí sinh đến làm thủ tục dự thi

Ngoài những lỗi sai thông thường như sai tên, ngày tháng năm sinh, nổi lên 2 điểm sai mới là sai hệ học (từ đại học thành cao đẳng) và nhiều thí sinh đăng ký ngành khác nhau nhưng lại trùng mã ngành.

Cùng ngày, khoảng 300 thí sinh đến Phòng Đào tạo của ĐH Sư phạm TPHCM để chỉnh sửa sai sót trên giấy báo dự thi.

Theo đại diện Phòng Đào tạo của trường, việc chỉnh sửa sai sót đã hoàn tất trong buổi sáng, những sai sót chủ yếu là do việc nhập liệu từ nơi thu hồ sơ. Tại các trường khác như: ĐH Công nghiệp TPHCM, ĐH Y Dược TPHCM, ĐH Nông lâm TPHCM, ĐH Tôn Đức Thắng… cũng có nhiều thí sinh đến chỉnh sửa sai sót trong giấy báo dự thi.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG