Vì sao đề thi được chuyển đi bằng bản cứng?

Vì sao đề thi được chuyển đi bằng bản cứng?
TP - Trước kỳ thi tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2012, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Bùi Văn Ga trao đổi với PV Tiền Phong một số vấn đề về tính bảo mật của đề thi.

> Những lưu ý để làm tốt bài thi ĐH

Trước ngày thi, có ý kiến băn khoăn về việc Bộ GD&ĐT chuyển đề thi bằng bản cứng (in sẵn trên giấy) tới các hội đồng sao in đề thi, chứ không phải bằng bản mềm như mọi năm. Câu hỏi được đặt ra là: liệu có tính bảo mật cao hay không và vì sao lại có sự thay đổi như vậy?

Những năm trước, việc chuyển đề thi tới các hội đồng sao in đề được đưa qua con đường công nghệ thông tin (CNTT), bằng đĩa CD, và thường sinh ra sai sót do hệ thống CNTT của các Sở GD&ĐT, các cơ sở giáo dục không đồng bộ, hoặc không có sự tương thích giữa máy tính và máy in, hoặc khác hệ điều hành… khiến văn bản in ra bị bể font, mất chữ, thêm dấu, mất dấu… không thể lường trước được.

Dựa trên kinh nghiệm sai sót đề thi của năm trước do lỗi font dẫn đến sai sót không đáng có và để đỡ phức tạp, năm nay Bộ GD&ĐT chuyển đề thi bằng văn bản trên giấy để các trường ĐH chịu trách nhiệm sao in đề thi cho các trường khác chỉ việc sao in. Dù bằng cách nào, tính bảo mật của việc làm đề thi không có gì thay đổi.

Dư luận băn khoăn thí sinh được mang vào phòng thi các loại máy ghi âm, ghi hình và, đặc biệt, máy ảnh nào?

Các loại máy ghi âm, ghi hình, máy ảnh chỉ có chức năng ghi thông tin, không truyền được thông tin ra ngoài phòng thi và người sử dụng không nghe được âm thanh, không xem được hình ảnh trực tiếp, tại chỗ nếu không có thiết bị hỗ trợ khác.

Cảm ơn ông.

Hồ Thu
thực hiện

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG