Viện Đại học Mở Hà Nội trao bằng đại học cho 155 cử nhân

Phó Tổng Biên tập báo Tiền Phong, nhà báo Phùng Công Sưởng, phát biểu tại buổi lễ trao bằng. Ảnh: DN.
Phó Tổng Biên tập báo Tiền Phong, nhà báo Phùng Công Sưởng, phát biểu tại buổi lễ trao bằng. Ảnh: DN.
TP - Ngày 17/12, Trung tâm Đào tạo & Hướng nghiệp Tiền Phong và Viện Đại học Mở Hà Nội tổ chức trao bằng tốt nghiệp đại học cho 155 cử nhân các ngành quản trị kinh doanh, kế toán, luật kinh tế. 

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Tổng Biên tập báo Tiền Phong, nhà báo Phùng Công Sưởng, cho biết, với mong muốn chung tay phát triển sự nghiệp giáo dục, từ năm 2002, Trung tâm Đào tạo & Hướng nghiệp Tiền Phong đã liên kết với Khoa Đào tạo từ xa - Viện Đại học Mở Hà Nội. Việc liên kết này giúp đa dạng hóa cơ hội học tập, nâng cao trình độ phù hợp hoàn cảnh, nguyện vọng và điều kiện của từng cá nhân, góp phần nâng cao dân trí, đào tạo nguồn nhân lực, phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế- xã hội các địa phương cũng như cả nước.

Ông Sưởng nhấn mạnh, những cố gắng trong 14 năm qua của trung tâm đã mang đến cơ hội học tập cho hơn 1.000 người vì nhiều lý do chưa có điều kiện học chính khóa, được theo đuổi giấc mơ chính đáng của mình, được đào tạo bài bản thành cử nhân, chuyên gia chuyên ngành kế toán, quản trị kinh doanh, tiếng Anh, luật kinh tế…

Gợi lại những kỷ niệm đẹp trong suốt bốn năm học, đại diện hơn 150 cử nhân tốt nghiệp, tân cử nhân Trần Thị Thanh Hoa chia sẻ, con đường đi đến thành công của mỗi người bao giờ cũng trải qua nhiều khó khăn, gian khổ, với sự nỗ lực không ngừng, chúng ta mới có thể đi đến thành công.

Đến với lớp học, mỗi người đều có công việc, hoàn cảnh riêng, đại đa số đã có gia đình, là trụ cột kinh tế, vừa đi học vừa đi làm, thậm chí có người ở tỉnh xa, đi mấy trăm cây số đi học, có người khiếm thị, phải thuê xe đưa đón… “Để có được thành công như ngày hôm nay là niềm tự hào không chỉ riêng bản thân cử nhân mà còn là niềm vui của các thầy cô trong sự nghiệp trồng người của mình” chị Hoa chia sẻ.

MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ tháng. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.