Viện Fields tổ chức hội nghị vinh danh GS Ngô Bảo Châu

Viện Fields tổ chức hội nghị vinh danh GS Ngô Bảo Châu
TP - Theo tin trên website của Viện Fields (Toronto, Canada), từ ngày 15 đến 18-10 tại viện này sẽ diễn ra hội nghị chuyên đề “Nguyên tắc cơ bản của chương trình Langlands” để vinh danh GS Ngô Bảo Châu.

Hội nghị chuyên đề sẽ tập trung vào công trình của GS Ngô Bảo Châu, các ảnh hưởng tiềm ẩn cũng như hiện tại của công trình.

Mục đích của hội nghị là mang đến cho các thính giả kiến thức chung về chương trình Langlands và giới thiệu sự phát triển gần đây về lĩnh vực liên quan công trình của giáo sư Ngô Bảo Châu.

Hội nghị không chỉ dành cho các nhà toán học chuyên nghiệp mà còn mở rộng diện tham gia như sinh viên mới tốt nghiệp, các nhà toán học nghiên cứu các lĩnh vực khác nhau và các nhà khoa học có liên quan toán học.

Trong phiên khai mạc hội nghị, bà Ingrid Dautechies, Chủ tịch Hội Toán học quốc tế và ông Lê Sỹ Vương Hà, đại sứ của Việt Nam tại Canada cũng đến dự.

Ngoài GS Ngô Bảo Châu, còn có những diễn giả nổi bật tại hội nghị gồm: James Arthur, Gerard Laumon, Edward Frenkel, Richard Taylor, Edward Witten, Diana Shelstad, Laurent Lafforgue, Nigel Hitchin.

Đây là những nhà toán học xuất sắc thuộc các lĩnh vực khác nhau về Lý thuyết số, toán học vật lý và hình học.

Theo Văn phòng của Viện Nghiên cứu Cao cấp về Toán (Việt Nam), nơi GS Ngô Bảo Châu là Giám đốc Khoa học, đây là lần đầu tiên, Viện Fields tổ chức hội nghị chuyên đề giải Fields.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.