Việt Nam đoạt 2 HC Vàng Olympic Toán quốc tế 2006

Việt Nam đoạt 2 HC Vàng Olympic Toán quốc tế 2006
Theo tin từ Slovenia, kỳ thi Olympic Toán quốc tế (IMO) lần thứ 47 đã có kết quả. Đoàn HSG Việt Nam đạt 2 Huy chương (HC) Vàng, 2 HC Bạc và 2 HC Đồng. Ngày 18/7, đoàn sẽ về nước.
Việt Nam đoạt 2 HC Vàng Olympic Toán quốc tế 2006 ảnh 1

Đoàn HSG Toán Việt Nam năm 2006 trước ngày đi thi. (VietnamNet)

2 HCV thuộc về Nguyễn Duy Mạnh, lớp 12 trường THPT chuyên Nguyễn Trãi, Hải Dương - 29 điểm, Hoàng Mạnh Hùng, lớp 12 khối chuyên ĐHKHT (ĐHQG Hà Nội) - 28 điểm.

Nguyễn Xuân Thọ, lớp 11 trường THPT chuyên Vĩnh Phúc - 22 điểm và Lê Nam Trường, lớp 12 trường THPT chuyên Hà Tĩnh - 19 điểm đã đoạt HC Bạc.

Các em Đặng Bảo Đức, lớp 12 trường ĐH KHTN (ĐHQG Hà Nội) - 18 điểm và Lê Hồng Quý, lớp 12 khối THPT chuyên ĐH Vinh - 15 điểm giành HC Đồng.

Đây là điểm số không cao nếu so với những kỳ thi trước đây.

Đoàn Việt Nam lần này đi đông, ngoài các học sinh và 2 thầy trưởng đoàn, phó đoàn còn có 11 quan sát viên, gồm các đại diện ở Bộ GD-ĐT, các giáo sư ở Viện Toán, ĐHQG Hà Nội và Học viện Kỹ thuật quân sự đi cùng để tham quan học hỏi công tác tổ chức của nước bạn, nhằm chuẩn bị cho kỳ thi IMO năm 2007.

MỚI - NÓNG