Việt Nam đoạt 4 Huy chương Olympic Tin học quốc tế 2015

Các thí sinh đoạt huy chương.Ảnh: Infonet.vn
Các thí sinh đoạt huy chương.Ảnh: Infonet.vn
TP - Với chiến thắng 1 Huy chương Vàng, 3 Huy chương Bạc đội tuyển Tin học quốc gia Việt Nam đã lập thành tích tốt nhất trong vòng 15 năm qua.

Chiều 3/8, Bộ GD&ĐT tổ chức lễ đón đội tuyển Olympic Tin học quốc tế 2015 trở về từ Ca - dắc - xtan. Năm nay, với chiến thắng 1 Huy chương Vàng (HCV), 3 Huy chương Bạc (HCB) đội tuyển Tin học quốc gia Việt Nam đã lập thành tích tốt nhất trong vòng 15 năm qua. Điều đặc biệt, cả 4 thí sinh năm nay đều là học sinh Trường THPT chuyên Đại học Khoa học Tự nhiên (ĐHQG Hà Nội).

PGS TS Phạm Bảo Sơn, Trưởng đoàn dẫn thí sinh đi thi báo cáo, thí sinh làm bài thi trong vòng 2 ngày, mỗi ngày thi trong 5 giờ rất căng thẳng. Đạt kết quả này, Việt Nam được xếp thứ 8 trong số 84 quốc gia và vùng lãnh thổ dự thi.

 Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Vinh Hiển đã tuyên dương nỗ lực của thí sinh đồng thời tặng bằng khen, phần thưởng 15 triệu đồng cho em Phạm Văn Hạnh (HCV), trao cho Phan Đức Nhật Minh, Nguyễn Việt Dũng và Nguyễn Tiến Trung Kiên (giành HCB) mỗi em 10 triệu đồng.

MỚI - NÓNG
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
TP - Ngày 15/3/1953, nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc. Một năm sau, ngày 13/3/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Khi đó, trước và sau chiến dịch Điện Biên Phủ, điện ảnh Việt Nam đã có những bộ phim đầu tiên nói về chiến dịch này.