Việt Nam giành 2 Huy chương Vàng Olympic Vật lý Châu Á

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT trao thưởng.
Thứ trưởng Bộ GD&ĐT trao thưởng.
TPO - Với chiến thắng vang dội, 2 Huy chương vàng (HCV), 3 Huy chương bạc (HCB), 1 Huy chương đồng và 02 giải Khuyến khích, đoàn Việt Nam được đánh giá có kết quả tốt nhất sau 16 năm tham dự Olympic Vật lý Châu Á.

Vì lý do thời tiết, 3 giờ sáng ngày 12/5, đội tuyển quốc gia Việt Nam gồm 8 thí sinh dự thi Olympic Vật lý Châu Á đáp chuyến bay về đến sân bay Nội Bài (Hà Nội).

Đại diện Bộ GD&ĐT, Thứ trưởng Phạm Mạnh Hùng đã tuyên dương và khen thưởng học sinh đoạt giải ngay tại Sân bay.  

Tại lễ đón đoàn, Thứ trưởng Phạm Mạnh Hùng chia sẻ: “Mặc dù chuyến bay về muộn nhưng tôi và mọi người vẫn luôn sẵn sàng chờ đợi. Với những gì các thầy cô, học sinh mang lại cho đất nước thì sự chờ đợi này hoàn toàn xứng đáng. Một lần nữa, thành tích cuộc thi đã khẳng định trí tuệ, sáng tạo và bản lĩnh Việt Nam trên đấu trường quốc tế”.

Ông Hùng đánh giá, sau 16 năm đoàn Việt Nam tham dự Olympic Vật lý Châu Á thì kết quả tổng kết lần này là tốt nhất. Thứ trưởng khẳng định, có được thành tích lần này là sự nỗ lực của học sinh và công lao to lớn của thầy cô trong việc lựa chọn, huấn luyện đội tuyển. 

Việt Nam giành 2 Huy chương Vàng Olympic Vật lý Châu Á ảnh 1

Đông đảo thầy cô, phụ huynh đợi đón đoàn dù chuyến bay về trễ 9 tiếng.

Năm nay, kỳ thi được tổ chức tại Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Đội tuyển quốc gia Việt Nam gồm 8 học sinh dự thi từ ngày 3/5. Ngày 9/5, kết quả dự thi chính thức được công bố với 8 giải thưởng. Trong đó, 2 HCV thuộc về em Vũ Thanh Trung Nam, học sinh lớp 12, THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam (Hà Nội) và Nguyễn Ngọc Khánh, học sinh lớp 12, THPT chuyên Phan Bội Châu, Tỉnh Nghệ An.

3 HCB thuộc về em Nguyễn Công Thành, học sinh lớp 12, THPT chuyên Trần Phú (Hải Phòng) và Đinh Thị Hương Thảo, học sinh lớp 11, THPT chuyên Lê Hồng Phong (Nam Định); em Nguyễn Quang Nam, học sinh lớp 11, Trường Trung học phổ thông chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội.
 
Em Lê Xuân Phúc, học sinh lớp 12, THPT Chuyên Khoa học Tự  nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội đạt HCĐ.  Em Phạm Ngọc Dũng, học sinh lớp 12, trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam và Trần Quang Huy, THPT chuyên Nguyễn Tất Thành, Tỉnh Yên Bái đạt bằng khen.

PGS TS Nguyễn Thế Khôi, trưởng đoàn chia sẻ sự xúc động khi chuyến bay bị trễ rất nhiều giờ những lãnh đạo Bộ GD&ĐT cũng như đông đảo thầy cô, phụ huynh vẫn chờ đợi. Ông chia sẻ:  nhiều năm dẫn đoàn “mang chuông đi đánh xứ người” thì chuyến đi lần này gặp nhiều khó khăn, vất vả nhất nhưng cũng là lần trở về vinh quang và xúc động nhất”.

Trong buổi đón tiếp, trưởng đoàn Nguyễn Thế Khôi đề xuất ý kiến, trong cuộc thi những năm sau, Bộ GD&ĐT nên tổ chức thi vòng 1, vòng 2 sớm hơn để thời gian huấn luyện dài hơn, đăng ký dự thi sớm hơn”.

Cũng sân bay, Bộ GD&ĐT đã trao thưởng, tặng bằng khen cho 8 học sinh đoạt giải. 2 học sinh đoạt HCV mỗi người 10 triệu đồng, 03 HCB mỗi người 7 triệu đồng, HCĐ 3 triệu đồng và bằng khen 1 triệu đồng.

MỚI - NÓNG