Việt Nam giành 3 huy chương Vàng Olympic Toán học quốc tế

Ảnh: imo2014.org.za
Ảnh: imo2014.org.za
Sáng 12/7, nguồn tin từ Cục Khảo thí và kiểm định chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết cả sáu học sinh Việt Nam tham dự Kỳ thi Olympic Toán học quốc tế (IMO) năm 2014 tại Nam Phi, diễn ra từ ngày 3-13/7, đều đoạt giải, trong đó có 3 huy chương Vàng, 2 huy chương Bạc và 1 huy chương Đồng.

Ba huy chương Vàng thuộc các em Nguyễn Thế Hoàn, học sinh lớp 11 Trường Trung học phổ thông Chuyên thuộc Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội; Trần Hồng Quân, học sinh lớp 12 Trường Trung học phổ thông Chuyên tỉnh Thái Bình, Nguyễn Huy Tùng, học sinh lớp 12 Trường Trung học phổ thông Chuyên Trần Phú, thành phố Hải Phòng.

Hai huy chương Bạc thuộc về các em Vương Nguyễn Thùy Dương, học sinh lớp 12 Trường Trung học phổ thông Chuyên Lê Quý Đôn, thành phố Đà Nẵng và Hồ Quốc Đăng Hưng, lớp 12 Trường Phổ thông Năng khiếu, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.

Huy chương Đồng thuộc về Nguyễn Huy Tùng, học sinh lớp 12 Trường Trung học phổ thông Chuyên Trần Phú, thành phố Hải Phòng.

Kỳ thi IMO 2014 có tổng số 101 nước và vùng lãnh thổ với 560 học sinh dự thi, trong đó có 56 thí sinh nữ.

Đoàn Việt Nam đứng thứ 10 trong bảng tổng sắp không chính thức của IMO 2014, sau các đoàn Trung Quốc, Mỹ, Đài Loan (Trung Quốc), Nga, Nhật Bản, Ukraine, Hàn Quốc, Singapore và Canada

Theo Theo Vietnam+
MỚI - NÓNG
Ga Hà Nội sẽ thành ga đường sắt đô thị nội đô
Ga Hà Nội sẽ thành ga đường sắt đô thị nội đô
TPO - Sở GTVT Hà Nội vừa báo cáo thành phố việc rà soát và đưa ra định hướng xây dựng các dự án đường sắt đô thị, đường sắt quốc gia trên địa bàn. Theo đó, từ nay đến năm 2035, các tuyến đường sắt quốc gia sẽ di dời ra ga đầu mối Ngọc Hồi, ga Hà Nội sẽ trở thành ga đường sắt nội đô.