Việt Nam giành 4 Huy chương Vàng kỳ thi Khoa học trẻ quốc tế

Ảnh:Internet
Ảnh:Internet
TP - Sở GD&ĐT Hà Nội thông tin kết quả kỳ thi quốc tế IJSO2018, đoàn học sinh Hà Nội đại diện Việt Nam đạt thành tích xuất sắc trong lỳ thi Khoa học trẻ quốc tế lần thứ 15 tại Botswana. 

Cụ thể, đội tuyển Việt Nam có 6 học sinh dự thi đều đạt giải, trong đó có 4 Huy chương Vàng, 2 Huy chương Bạc. Cụ thể, 4 học sinh giành huy chương Vàng gồm 4 học sinh đến từ Trường THPT Chuyên Hà Nội Amsterdam: Em Nguyễn Mạnh Quân, Vũ Quỳnh Chi, Nguyễn Trần Mai Phương, Nguyễn Lê Thảo Anh.

Hai học sinh giành Huy chương Bạc gồm: Trần Đình Quân và Lã Triều Dương đến từ Trường THPT Chuyên Hà Nội Amsterdam.

Kỳ thi khoa học trẻ quốc tế năm nay với sự tham gia của 276 thí sinh đến từ 44 quốc gia và vùng lãnh thổ. Tham gia kỳ thi, học sinh phải trải qua 3 bài thi bao gồm bài thi trắc nghiệm, bài thi lý thuyết và bài thi thực hành. Mỗi thí sinh phải làm bài thi trong vòng 180 phút với các câu hỏi thuộc về 3 lĩnh vực chính là: Vật lý, Hóa học và Sinh học. Các câu hỏi trong bài thi năm nay tập trung vào các vấn đề thực tiễn về sinh thái và môi trường của Botswwana nói riêng và thế giới nói chung.       

MỚI - NÓNG
Chi tiết gói viện trợ Mỹ sắp chuyển cho Ukraine
Chi tiết gói viện trợ Mỹ sắp chuyển cho Ukraine
TPO - Bộ Quốc phòng Mỹ ngày 24/4 đã công bố gói hỗ trợ an ninh mới cho Ukraine, trị giá ước tính khoảng 1 tỷ USD. Động thái này diễn ra ngay sau khi Thượng viện Mỹ thông qua dự luật viện trợ nước ngoài trị giá 95 tỷ USD, bao gồm gần 61 tỷ USD dành cho Ukraine.