Vĩnh Long: Khắc phục tình trạng học sinh bỏ học

Vĩnh Long: Khắc phục tình trạng học sinh bỏ học
Từ đầu năm học 2005-2006 đến nay, Vĩnh Long có 1660 học sinh bỏ học, trong đó bậc PTTH có 899 học sinh, chiếm 2,18% so với tổng số học sinh PTTH trong tỉnh.

Trước tinh hình này, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long đã chỉ đạo các ngành, đoàn thể thực hiện ngay các giải pháp để giảm tỷ lệ học sinh bỏ học đang có xu hướng tăng.

4/7 huyện, thị xã của Vĩnh Long có tỷ lệ học sinh bỏ học cao là: Tam Bình 1,89%; Bình Minh 1,41%, Trà Ôn 1,22% và Long Hồ 1,01% .

Một số trường có học sinh nghỉ học nhiều là các trường bán công Trà Ôn 5,75%, Tam Bình 5,21%, Tân Qưới 4,57%, Vũng Liêm 4,12% và 4 trường khác có tỷ lệ học sinh nghỉ học cao từ 2,9 % đến 3,37%.

Nguyên nhân học sinh nghỉ học là gia đình khó khăn; một số học sinh bị bệnh và điều đáng lưu tâm là một số học sinh ham chơi, học kém, chán học, bỏ học...

Ngành Giáo dục chỉ đạo các trường phân loại học lực của học sinh, phụ đạo bồi dưỡng, phối hợp với gia đình vận động, hỗ trợ học sinh trở lại trường.

Đoàn viên thanh niên gương mẫu giúp bạn vượt khó học tập, nhân rộng mô hình đoàn viên giáo viên nhận đỡ đầu học sinh cá biệt, học sinh yếu kém của trường PT TH Trà Ôn.

Với số học sinh nghỉ học, các địa phương phải vận động học sinh vào các lớp phổ cập. Ngành Lao động - Thương binh - Xã hội mở các lớp đào tạo nghề cho số học sinh vừa nghỉ học.

MỚI - NÓNG
Đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh huyền thoại: Nơi hứng chịu 4 triệu tấn bom đạn
Đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh huyền thoại: Nơi hứng chịu 4 triệu tấn bom đạn
TPO - Triển lãm "Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại" giới thiệu khoảng 100 tài liệu, hình ảnh có nội dung cô đọng, ấn tượng nhất về sự ra đời của “tuyến lửa” Trường Sơn - nơi luôn rung chuyển, bị cày xới và hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn, chất độc hóa học của kẻ thù.