VTV quyết định giữ nguyên kết quả chung kết Olympia 2014

Hoàng Bách trong phần thi Về đích
Hoàng Bách trong phần thi Về đích
Thông tin ban đầu cho biết, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) sẽ giữ nguyên kết quả trận chung kết Đường lên đỉnh Olympia và sẽ đưa ra giải thích cụ thể.

Ba ngày qua, dư luận liên tục tranh cãi về câu hỏi và đáp án trong cuộc thi “Đường lên đỉnh Olympia” 2014. Bắt nguồn từ việc thầy cố vấn của cuộc thi đã quyết định không tính điểm cho câu trả lời ở lượt thi Về đích đối với Nguyễn Hoàng Bách (THPT Năng khiếu, TP.HCM), dẫn đến thí sinh này mất điểm và chỉ về Nhì chung cuộc.

Từ đây, chuyện Hoàng Bách đúng hay sai, có đáng bị mất điểm hay không được đưa ra mổ xẻ, nhiều giáo viên Hóa – Sinh cho rằng Bách không đáng bị mất điểm.

Nếu phản bác này là có cơ sở, Nguyễn Hoàng Bách được tính điểm thì em sẽ có tổng điểm là 260, bằng điểm với thí sinh Nguyễn Trọng Nhân - nhà vô địch Olympia 2014.

Trước dư luận đang có nhiều tranh cãi, ban tổ chức, ban cố vấn và các thí sinh tham gia vòng chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2014 đã cùng họp bàn về vấn đề này.

VTV quyết định giữ nguyên kết quả chung kết Olympia 2014 ảnh 1

Các thí sinh chung kết “Đường lên đỉnh Olympia” 2014 nắm tay nhau sau khi kết thúc cuộc thi

Theo nguồn tin riêng, cuộc họp đã diễn ra trong buổi sáng nay (6/8) với sự góp mặt của đầy đủ ê-kip tham gia chương trình.

Thông tin cho biết cuộc họp đã kết thúc với kết quả là BTC giữ nguyên đáp án đã công bố, đồng nghĩa với việc điểm số và thứ hạng của các thí sinh Nguyễn Trọng Nhân (vô địch) và Nguyễn Hoàng Bách (giải Nhì) không thay đổi.

VTV sẽ sớm công bố kết luận cuối cùng tới công chúng, trong đó có giải thích rõ về câu hỏi và đáp án đang gây tranh cãi.

Về phía thí sinh Nguyễn Hoàng Bách, em không khiếu nại. Do vậy, theo luật của chương trình, kết quả cuộc thi được giữ nguyên là đương nhiên.

Theo Mai Châm

Theo Dân Trí
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.