Vụ tung clip nói xấu thi cử tại Huế: Giám đốc Sở GD&ĐT lên tiếng

Ông Phạm Văn Hùng, Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh TT-Huế.
Ông Phạm Văn Hùng, Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh TT-Huế.
TPO - Theo ông Phạm Văn Hùng, Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh TT-Huế, việc Sở này phải báo cho cơ quan công an về clip nói xấu kỳ thi THPT tại Huế là do nội dung đưa lên mạng internet đề cập tiêu cực thi cử; trong khi, công an lại là thành viên chính tổ chức kỳ thi vừa qua.

Tiếp xúc với PV Tiền Phong chiều 6/7, ông Phạm Văn Hùng chia sẻ: Người làm giáo dục trên địa bàn xem xong clip này có cảm giác rất buồn, cá nhân mỗi người đều buồn, nhưng đặc biệt bố mẹ các cháu đó (nhân vật đóng vai thí sinh đi thi) cũng quá buồn, xã hội cũng vậy. “Một bộ phận nhỏ trong giới trẻ Huế đạo đức đã xuống nghiêm trọng. Clip các cháu vui, đùa giỡn theo cách các cháu, nhưng nó quá trớn, quá mức”, ông Hùng nói.

Ông Hùng cho biết, do các trường, trung tâm GDTX đang thời kỳ nghỉ hè, nên việc xác minh những người trong clip có phải là học sinh hay không vẫn chưa thể xác định được, vậy chưa hẳn các em này là học sinh. Có một thực tế, sự “quá trớn” của những người trẻ này không chỉ là lời nói tục, chửi thề, hay có cái nhìn lệch lạc về thi cử mà còn là việc đem những ngôi trường đã đi vào lịch sử, nổi tiếng về “công, dung, ngôn, hạnh” ở xứ Huế như Trường Nữ Trung học Hai Bà Trưng (nay là Trường THPT Hai Bà Trưng) ra để bỡn cợt, khiến nhiều thế hệ học sinh tại đây rất đau lòng. 

“Giả sử trong một góc nhỏ, một không gian nhỏ đời thường mà các cháu đùa với nhau là khác. Đằng này, các cháu làm clip đưa lên mạng như vậy thì những lời nói tục, chửi thề, hình ảnh bỡn cợt xúc phạm như trong clip sẽ bay xa, làm mất đi văn hóa Huế”, ông Hùng chia sẻ.

Ông Hùng cho rằng, trong trường hợp những nhân vật trong clip là học sinh trên địa bàn, Sở sẽ yêu cầu các trường mời các em này lên để khuyên răn, giải thích, nói chuyện về đạo đức, văn hóa. Ông còn bộc bạch: “Sáng nay, tôi có xem một đoạn clip khác về việc một số cháu đã đứng ra xin lỗi khá chân thành. Điều này khiến mình nhẹ nhõm đôi chút”.

Liên quan việc Sở này báo cho công an về clip nói xấu kỳ thi THPT 2016 tại Huế, ông Hùng cho rằng, công an là thành viên tham gia tổ chức kỳ thi, nên việc đề nghị họ kiểm tra là tuân thủ quy chế phối hợp giải quyết những vấn đề liên quan thi cử. “Mục đích của ngành giáo dục và phía công an là như vậy thôi, chứ không nhằm đẩy sự việc trở nên “đao to búa lớn”. Công an có điều tra sự việc này hay không, đó là chuyện chuyên môn nghiệp vụ của họ”, ông Hùng giải thích.

MỚI - NÓNG