Xác định danh tính đối tượng đánh hội đồng nữ sinh

Xác định danh tính đối tượng đánh hội đồng nữ sinh
Vụ việc nữ sinh bị đánh, xé áo trước mặt mọi người, sau khi đoạn clip được tung lên mạng, Công an huyện Thọ Xuân (Thanh Hóa) đã điều tra và xác định được danh tính các đối tượng liên quan.

> Phẫn nộ với Clip hò reo, cổ vũ đánh, xé áo nữ sinh

Một nữ sinh túm tóc và dùng gối thúc vào người B
Một nữ sinh túm tóc và dùng gối thúc vào người B.

Như đã phản ánh, trong lúc đang cùng bạn đi học về, nữ sinh L. T. B (học sinh lớp 10C, Trường THPT Lê Văn Linh, huyện Thọ Xuân, Thanh Hóa) bị một nhóm nữ sinh khác gọi lại và xông vào đánh tơi bời. Chưa dừng lại, nhóm nữ sinh này còn xé áo B trước mặt mọi người.

Đoạn clip về vụ việc trên đã được đưa lên các mạng xã hội gây bức xúc cho người xem. Ngay sau đó, Công an huyện Thọ Xuân phối hợp cùng nhà trường và gia đình nữ sinh B để làm rõ vụ việc.

Nhóm nữ sinh vừa đánh bạn vừa cười
Nhóm nữ sinh vừa đánh bạn vừa cười.

Sau khi tiến hành điều tra, Công an huyện Thọ Xuân xác định được danh tính các đối tượng tham gia vụ việc trên.

Theo Đại tá Nguyễn Trung Cảnh, Trưởng Công an huyện Thọ Xuân, cho biết, Cơ quan điều tra đã xác định được danh tính những đối tượng liên quan đến vụ đánh nữ sinh trong clip tung lên mạng.

Xung quanh có nhiều học sinh khác đứng xem
Xung quanh có nhiều học sinh khác đứng xem.

Các đối tượng liên quan đến vụ đánh nữ sinh L.T.B được xác định là Lê Thị Thương, Nguyễn Thị Huệ, Lê Thị Nết, trú ở huyện Thọ Xuân. Trong đó, Lê Thị Thương là học sinh lớp 11A1, đang học ở Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Thọ Xuân.

Công an huyện Thọ Xuân đang phối hợp với các đơn vị trường học và gia đình các đối tượng để đưa ra biện pháp xử lý, răn đe các đối tượng này.

Theo Duy Tuyên
Dân Trí

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.