Xử nghiêm vụ nữ sinh cởi áo nhưng cho cơ hội sửa sai

Xử nghiêm vụ nữ sinh cởi áo nhưng cho cơ hội sửa sai
TPO – Trò chuyện với PV Tiền Phong Online sáng nay, Hiệu phó trường THPT Nguyễn Trãi, Hà Nội, cô Đặng Thị Phượng cho biết : "Trường sẽ xử phạt nghiêm với những học sinh vi phạm, tuy nhiên, các em chỉ là nạn nhân đáng thương".

>> Nữ sinh ẩu đả: Mầm mống của lối sống lệch lạc|
>> Khó kiểm soát bạo lực học đường

Xử nghiêm vụ nữ sinh cởi áo nhưng cho cơ hội sửa sai ảnh 1
Nữ sinh cởi cúc áo. Ảnh chụp từ video clip

Thua mỗi ván bài, cởi một cúc áo

Trước đó, cư dân mạng đã xôn xao về clip dài gần 3 phút, chiếu cảnh nhiều học sinh tham gia đánh bài, trong đó có một nữ sinh cứ sau mỗi ván bài thua lại bị bạn bè xúm vào, bắt cởi cúc áo. Phù hiệu học sinh đó đó đeo, theo như nhận định của nhiều người, là của trường THPT Nguyễn Trãi, Hà Nội.

Lãnh đạo trường này cũng đã xác nhận những người xuất hiện trong clip đó là học sinh trường mình. Theo cô Đặng Thị Phượng, Hiệu phó trường THPT Nguyễn Trãi thì sự việc này đã diễn ra lâu rồi, nhưng bây giờ mới xuất hiện trên mạng.

Xử phạt nhưng sẽ không làm học sinh hoang mang

Giải thích về nguyên nhân vụ việc, cô Phượng cho biết: "Có nhiều thứ bọn trẻ không học trong nhà trường mà lại học ở chỗ khác, chính vì thế các em dễ nhiễm những cái lệch lạc".

Hiện, trường THPT Nguyễn Trãi đang tìm hiểu, làm rõ sự việc. Nhưng vì các em đang thi học kỳ (sáng nay mới thi hết các môn), nên sẽ lùi thời gian xử phạt lại. "Sẽ làm thật nghiêm khắc vì đây là hành vi sai trái, nhưng cũng sẽ tạo cho các em cơ hội sửa sai, không để học sinh mất ổn định tâm lý" - cô Hiệu phó khẳng định.

Xử nghiêm vụ nữ sinh cởi áo nhưng cho cơ hội sửa sai ảnh 2
Nữ sinh đang đánh bài. Ảnh chụp lại từ video clip

Trước đó, chiều hôm qua và sáng sớm hôm nay, PV Tiền Phong Online đã trò chuyện với một số học sinh của trường THPT Nguyễn Trãi.

Hầu hết các em khi được hỏi đều trả lời là biết về sự việc. Em A.T, học lớp 12, cho biết: “những cái như thế này thì đầy, chẳng qua chúng nó dại nên mới để lộ”.

Một nữ học sinh lớp 12 lại "khoe" rằng: "Bọn em còn đánh bài, ăn tiền". Trong khi đó, học cùng khối 10 với nữ sinh xuất hiện trong video clip, một nam học sinh khẳng định: "Cái này có từ đầu năm cơ, bây giờ mới đưa lên mạng".

Được biết chiều qua, lãnh đạo nhà trường cũng đã có cuộc họp với đại diện Sở GD&ĐT Hà Nội về vụ việc trên.

Ý kiến của bạn về vấn đề này ?

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.