10 cá nhân đoạt giải Quả Cầu vàng

10 cá nhân đoạt giải Quả Cầu vàng
TP - T.Ư Đoàn vừa công bố 10 gương mặt nhận giải thưởng Quả cầu vàng năm 2011. Lĩnh vực công nghệ Thông tin và truyền thông có 3 người: Huy chương Vàng Olympic Tin học Quốc tế năm 2011 Nguyễn Vương Linh (SN 1993) Sinh viên ngành Khoa học máy tính, Đại học Công nghệ (Đại học Quốc gia Hà Nội).

> Mở rộng giải thưởng "Quả cầu vàng"

TS. Lê Thanh Hương (SN 1976) Giảng viên bộ môn Hệ thống thông tin, Viện CNTT và Truyền thông, (ĐH Bách Khoa Hà Nội). TS. Cao Tuấn Dũng (SN 1977), Phó trưởng bộ môn Công nghệ phần mềm, Viện CNTT và Truyền thông (ĐH Bách khoa Hà Nội).

Lĩnh vực Công nghệ Sinh học có 2 gương mặt: Ngô Minh Long (SN 1977) Phó Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Châu Thành, (Hậu Giang). Tô Thị Nhã Trầm (SN 1983) Giảng viên Bộ môn Công nghệ Sinh học (ĐH Nông lâm TP. HCM).

Lĩnh vực công nghệ Y – Dược: Th.s Kiều Văn Khương (SN 1976) Bệnh viện 103, Học viện Quân y (Bộ Quốc phòng). TS. Đỗ Thị Hồng Tươi (SN 1981) Khoa Dược (ĐH Y - Dược TPHCM). Lê Anh Huy (SN 1978) Cty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế Domesco.

Lĩnh vực Công nghệ môi trường: TS. Hoàng Văn Sâm (1977) Giám đốc Trung tâm Đa dạng sinh học (ĐH Lâm nghiệp). Nguyễn Trọng Nghĩa (SN 1979) Phó Trưởng Khoa Công nghệ Hoá học Môi trường (ĐH Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên).

Những cá nhân nói trên đã đạt thành tích xuất sắc trong quá trình học tập, công tác; có các công trình nghiên cứu, giải pháp kỹ thuật nổi bật, có giá trị khoa học cao hoặc được ứng dụng rộng rãi, mang lại hiệu quả kinh tế, xã hội. 10 cá nhân được nhận Cúp Quả Cầu Vàng; Bằng chứng nhận giải thưởng liên Bộ KHCN&MT và T.Ư Đoàn; Huy hiệu Tuổi trẻ sáng tạo của T.Ư Đoàn và phần thưởng 40 triệu đồng.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Phát triển nghề đông y trên phố Lãn Ông gắn với du lịch Hà Nội
Phát triển nghề đông y trên phố Lãn Ông gắn với du lịch Hà Nội
TPO - Ngày 20-4, tại Trung tâm Giao lưu Văn hoá Phố cổ Hà Nội số 50 Đào Duy Từ, Hoàn Kiếm đã diễn ra buổi toạ đàm “Nghề Đông y Hoàn Kiếm gắn với sự phát triển phố nghề Lãn Ông”. Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động văn hóa “Giữ nghề xưa trên phố”, nhằm tôn vinh nghề đông y cổ truyền và Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác.