100 gương thanh niên tiêu biểu nhận giải thưởng Lương Định Của 2008 _ Kì IV

100 gương thanh niên tiêu biểu nhận giải thưởng Lương Định Của 2008 _ Kì IV
TPO - 100 gương mặt đoạt giải thưởng Lương Định Của gồm 47 đảng viên, 44 đoàn viên, 5 người thuộc Hội viên Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam và chỉ có 4 người là thanh niên.

31. Lê Xuân Tùng (SN 1980, đảng viên tỉnh Hưng Yên): Ban đầu anh trồng cam đường trên diện tích 3.600m2; hiệu quả kinh tế sau 1 năm đã thu được gần 100 triệu đồng. Thấy trồng cam đường mang lại lợi ích kinh tế cao, anh tiếp tục mở rộng diện tích, hiện nay anh có khoảng 4ha cam; đồng thời phát triển nuôi lợn, đào 4000m2 ao nuôi cá. Hàng năm anh thu lãi khoảng 300 triệu đồng và giải quyết cho 18 lao động thường xuyên với mức lương 1 triệu đồng/tháng và 50 lao động mùa vụ với mức lương 1,5 triệu đồng/tháng.

32. Trịnh Tuấn Phóng (SN 1973, đảng viên tỉnh Hưng Yên): Năm 2000, anh chuyển đổi 5400m2 ruộng lúa sang trồng nhãn, 7 sào đất vườn trồng 120 loại nhãn chín sớm muộn khác nhau; có 8 sào ao nuôi cá. Hàng năm thu nhập trên 100 triệu đồng.

33. Vũ Văn Vui (1979, đòan viên tỉnh Hải Dương): Tháng 10/2006 anh đã đấu thầu 8.155m2 đất vùng chuyển đổi để xây dựng trang trại nuôi cá giống, cá thương phẩm, chăn nuôi gia cầm, gia súc, lò ấp trứng. Mô hình của anh nhanh chóng thu được hiệu quả kinh tế cao, năm 2007, anh đã thu lãi trên 200 triệu đồng, tạo việc làm cho 6 lao động với mức lương từ 1,2 triệu – 1,5 triệu. Dự tính trong năm 2008 sẽ cho thu lãi gần 300 triệu.

Bên cạnh việc làm kinh tế giỏi, anh còn rất quan tâm đến việc đóng góp sức mình cho xã hội, đóng góp cho phong trào thanh thiếu niên địa phương như góp sức người, tiền của cho các công trình thanh niên, ủng hộ các quỹ từ thiện…

34. Hoàng Văn Đại (SN 1979, đòan viên tỉnh Hà Nam): Sau khi học hỏi mô hình trồng cây cảnh nhiều địa phương có truyền thống, cùng với kinh nghiệm sẵn có, anh vận động gia đình quyết tâm chuyển đổi đất trồng cây lương thực có hiệu quả kinh tế thấp sang trồng hoa, cây cảnh cho giá trị kinh tế gấp 4 – 5 lần.

Năm 2006, được sự hỗ trợ 50% dự án sở khoa học công nghệ Hà Nam, anh đầu tư 1200m2 nhà lưới trồng 300 cây cảnh các loại, 2800 cây hoa ly Hà Lan, 1500 hoa loa kèn, 6000 cụm hoa đồng tiền và 1500m2 cúc các loại. Tính đến cuối năm 2006 anh đã thu lãi 80 triệu đồng. Năm 2007 anh tiếp tục mở rộng mô hình và thu lãi 120 triệu, tạo việc làm cho 7 lao động với mức lương 1.5 triệu đồng.

35. Hoàng Văn Điền (SN 1978, đòan viên tỉnh Ninh Bình): Lập nghiệp từ năm 1998 với nguồn vốn chủ yếu là vay tín chấp từ nguồn của vốn vay của Trung ương Đoàn, anh đã đầu tư vào nuôi lợn, ban đầu nuôi với số lượng ít và dần dần mở rộng quy mô. Cùng với nuôi lợn anh nuôi thêm gà với quy mô lớn, trên 1000 con. Đến năm 2001 anh đã trả được tiền vay và có vốn để tiếp tục mở rộng sản xuất, mở thêm cửa hàng bán thức ăn gia xúc. Những năm gần đâu, mỗi năm anh bán khoảng trên 450 con lợn thịt, hàng nghìn con gà, cung cấp con giống cho hơn 500 hộ chăn nuôi gia súc, gia cầm và thuỷ cầm khác. Thu nhập hàng năm của gia đình anh khoảng trên 300 triệu đồng, tạo được việc làm cho 8 lao động thường xuyên với mức lương 2 triệu đồng/tháng.

36. Trần Văn Long (SN 1975, đảng viên tỉnh Nam Định): Ngoài ra anh còn là người rất hăng hái và tâm huyết với công tác Đoàn, Hội và phong trào thanh thiếu niên ở địa phương và còn được bầu làm Chủ nhiệm CLB “Thanh niên làm kinh tế giỏi” huyện Yên Mô.

Sau khi học nghề thủ công mỹ nghệ ở làng nghề La Xuyên về, năm 1995 anh đầu tư một sưởng sản xuất và tổ chức dạy nghề cho 20 thanh niên, sau đó anh tiếp tục mở thêm nghề thêu ren và giải quyết được 12 lao động thường xuyên là các nữ thanh niên. Năm 2004 anh đấu thầu 02 mẫu đất của xã để dựng trang trại nuôi cá, ngan vịt đẻ và lơn với tổng số tiền đầu tư cho trang trại này là 150 triệu đồng, hàng năm anh đã thu về 90 triệu đồng và giải quyết thêm 5 lao động nữa.

37. Trương Văn Trị (SN 1980, đảng viên tỉnh Thái Bình): Cuối năm 2005 đấu được 1ha đất, cùng với sự giúp đỡ về vốn của gia đình và bạn bè anh đào ao và nuôi cá. Điều đặc biệt là trong qua trình nuôi cá anh đã tìm tòi ra cách để nuôi cá vược (giống cá thường chỉ sống ở nước lợ và mặn) sống và phát triển tốt ở môi trường nước ngọt.

Thành công trong sáng kiến này của anh đã được nhận giải 3 về sáng tạo khoa học tỉnh Thái Bình. Thành công đó cũng giúp cho gia đình anh có lợi nhuận trên 300 triệu đồng/năm, tạo được việc làm cho 4 lao động với mức thu nhập bình quân là 1,7 triệu/tháng.

38. Nguyễn Huy Trung (SN 1975, đòan viên tỉnh Thái Bình): Là chủ công ty TNHH Hoa Việt sản xuất cắt dán áo mưa và sản xuất bật lửa gas. Hiện tại anh đang mở rộng quy mô sản xuất và đến quý 4/2008 sẽ hoàn thành và đưa vào sản xuất. Vốn đầu tư vào công ty là 4.328,6 triệu đồng và dự kiến lợi nhuận thu về trong 3 năm tới bình quân là trên 300 triệu, giải quyết việc làm cho trên 100 lao động với mức lương 1,2 – 1,5 triệu đồng.

39. Nguyễn Quang Huy (SN 1976, trình độ đại học, đòan viên tỉnh Thái Bình): Anh có mô hình VAC, với 5 ha nuôi cá (1ha nuôi cá vược; 1 ha nuôi cá chim trắng, rô phí; 2 ha cá truyền thống), 500m2 chuồng nuôi gia cầm (2000 con vịt siêu trứng, 7000 con gà thịt), 1,9ha vườn trồng cây ăn quả. Doanh thu của anh năm 2007 đạt 1,7 tỷ và lợi nhuận 80 triệu, 6 tháng đầu năm 2008 đạt 2 tỷ và lợi nhuận đạt 120 triệu. Đồng thời mô hình cũng tạo được việc làm cho 7 lao động thường xuyên và 12 lao động mùa vụ.

40. Mai Quang Dũng (SN 1974, trình độ đại học, hiện đang công tác tại tỉnh Thanh Hóa) : Là Giám đốc Công ty TNHH An thái. Công ty của anh đã nhập và đưa vào hoạt động dây truyền xử lý rác thải nhựa vào đầu năm 2006. Với tổng diện tích đất sử dụng là 1000m2, tổng kinh phí đầu tư là 900 triệu, công ty của anh không những cho doanh thu hàng năm gần 1,8 tỷ, lợi nhuận gần 400 triệu mà đây còn là lĩnh vực sản xuất kinh doanh góp phần vào việc bảo vệ môi trường. Đồng thời với đó, cơ sở của anh đã tạo được việc làm cho 30 lao động với mức lương từ 1 – 1,8 triệu đồng/tháng.

Trong 2 năm 2007 và 2008 Công ty anh cũng đã quên góp được gần 8 triệu đồng để ủng hộ giúp đỡ các gia đình có hoàn cảnh kinh tế khó khăn, ủng hộ đồng bào bị bão lũ, thiên tai…

(Còn nữa)

MỚI - NÓNG