“4 nhất” trên công trình thủy điện Lai Châu

“4 nhất” trên công trình thủy điện Lai Châu
TP - Ngày 7/7, tại công trình thanh niên thủy điện Lai Châu (huyện Nậm Nhùn, Lai Châu), Trung tâm hỗ trợ và phát triển thanh niên công nhân T.Ư Đoàn phối hợp với Đoàn TN TCty Sông Đà, Đoàn TN Tập đoàn Điện lực Việt Nam phát động phong trào thi đua “4 nhất” và chiến dịch hè tình nguyện 2013.

Với khẩu hiệu “Vượt nắng, thắng mưa, không ngại sớm trưa thi đua 4 nhất”, T.Ư Đoàn phát động thi đua: Sáng tạo nhất, chất lượng cao nhất, tiến độ nhanh nhất và an toàn nhất. 10 đơn vị Đoàn thanh niên đang thi công trên công trường ký giao ước thi đua.

Cùng ngày, T.Ư Đoàn triển khai Nghị quyết ĐH Đoàn toàn quốc tới đội ngũ cán bộ Đoàn các đơn vị đang tham gia thi công trên công trường thủy điện; Tổ chức khám, chữa bệnh, phát thuốc miễn phí cho 300 người dân vùng tái định cư và công nhân trên công trường thủy điện.

Dịp này, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Nguyễn Đắc Vinh, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp T.Ư Bùi Văn Cường tặng 10 suất quà (mỗi suất trị giá 500.000 đồng) cho 10 thanh niên công nhân xuất sắc và 20 suất học bổng trị giá 1 triệu đồng/suất cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn của huyện Nậm Nhùn, Lai Châu.

Trước đó, anh Nguyễn Đắc Vinh đến thăm, gặp gỡ và trò chuyện với các công nhân trẻ đang làm việc trên công trình thanh niên thủy điện Lai Châu.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
TP - Ngày 15/3/1953, nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc. Một năm sau, ngày 13/3/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Khi đó, trước và sau chiến dịch Điện Biên Phủ, điện ảnh Việt Nam đã có những bộ phim đầu tiên nói về chiến dịch này.